Trộm hơn 100 đôi giày của công ty đem bán

Hai công nhân ở Vĩnh Long trộm 132 đôi giày của công ty đem bán lấy tiền tiêu xài nên bị khởi tố, bắt tạm giam

Liên quan đến vụ trộm giày xảy ra tại Công ty Giày Tỷ Xuân (khu công nghiệp Hoà Phú, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) vào ngày 20-2 vừa qua, chiều 21-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ cho biết trong quá trình mở rộng điều tra vụ án đã khởi tố và bắt tạm giam thêm đối tượng Văn Đăng Bé Kiệt (SN 1983, ngụ ấp Phước Bình, xã Phú Quới, là công nhân của Công ty Giày Tỷ Xuân) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trộm hơn 100 đôi giày của công ty đem bán - 1

Văn Đăng Bé Kiệt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, Kiệt cùng một công nhân của Công ty Giày Tỷ Xuân là Hồ Văn Nghĩa (SN 1989, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đã bàn bạc trộm giày của công ty đem bán. Chiều ngày 20-2, khi công nhân ra về thì Nghĩa trốn vào nhà vệ sinh của công ty. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Nghĩa trở ra khu sản xuất, lấy trộm 132 đôi giày nhưng lúc đó thấy bảo vệ nhà máy đi tuần nên phải nằm chờ.

Đến 1 giờ sáng ngày 21-2, khi 2 bảo vệ chạy xe đi thì Nghĩa mở cửa sổ nhà máy, vứt từng bao giày ra ngoài cho Kiệt đang đợi sẵn, sau đó cả 2 dùng xe gắn máy chở số giày trộm được đi cất giấu. Vài giờ sau, Nghĩa đưa toàn bộ số giày cho một người anh ruột đang làm việc tại TP HCM để tiêu thụ.

Số tiền bán giày được 32 triệu đồng, Kiệt và Nghĩa chia nhau tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, theo kết luận định giá thì trị giá 132 đôi giày trên 221 triệu đồng. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Long Hồ đã khởi tố và bắt tạm giam Nghĩa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ca Linh- Sơn Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN