Trộm, cướp, hiếp, lãnh 17 năm tù

Đi chân không, mặc đồ đen, tên “yêu râu xanh” đầu trộm đuôi cướp đã thực hiện trót lọt 2 vụ trên địa bàn mình đang sống.

Ngày 19/7, TAND huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Trần Tấn Ngọc (tự Cu Lỳ, SN 1984, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) 17 năm tù, trong đó: 1 năm tù giam về tội “trộm cắp tài sản”, 7 năm tù giam về tội “hiếp dâm” và 9 năm tù giam về tội “cướp tài sản”.

Trộm, cướp, hiếp, lãnh 17 năm tù - 1

Không chỉ đột nhập nhà dân trộm, cướp, hiếp, Trần Tấn Ngọc còn thực hiện nhiều vụ giật điện thoại

Theo cáo trạng, tối 30/3, Ngọc đột nhập vào phòng trọ của chị N.T.Đ. (ngụ thị trấn Long Hải) qua đường cửa sổ rồi dùng kéo uy hiếp lấy khoảng 700.000 đồng và hiếp dâm nạn nhân.

Đêm 7/4, Ngọc tiếp tục mở cửa sau nhà chị C.T.N. (thị trấn Long Hải) lấy trộm được 1 điện thoại di động và 60.000 đồng của mẹ chị N. Sau khi lấy xong, Ngọc còn vào phòng trong, dùng kéo uy hiếp chị N. để lấy tiếp tài sản. Khi không có tài sản, Ngọc lại giở trò đồi bại với nạn nhân.

Ngoài ra, Ngọc khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật điện thoại trên địa bàn huyện Long Điền. Những lúc thực hiện các vụ cướp, hiếp, Ngọc thường đi chân không, mặc đồ đen, đội nón đen.

Ngọc từng có tiền án 8 năm tù về tội trộm cắp, cướp tài sản và ra tù được gần 1 năm nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo G. Khánh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN