Trộm chó, một thanh niên bị người dân đánh bầm dập

Sự kiện: Tin pháp luật Gia Lai

Phát hiện hai thanh niên trộm chó, người dân vây bắt, đánh bầm dập khiến một đối tượng phải nhập viện cấp cứu.

Trộm chó, một thanh niên bị người dân đánh bầm dập - 1

Đối tượng trộm 5 con chó bị thương ở vùng đầu - Ảnh công an xã Ia Kênh cung cấp

Ông Phan Văn Cúc, Phó trưởng Công an xã Ia Kênh, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, cho biết ngày 2-11, Công an xã Ia Kênh đã bàn giao vụ việc một thanh niên trộm chó bị đánh nhập viện cho Công an TP Pleilu thụ lý giải quyết.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện 2 thanh niên trộm chó tại làng Ia Sơr nên tổ chức vây bắt và giữ được một người. Tại hiện trường, Công xã Ia Kênh phát hiện có một xe máy BKS: 81P4-2831, 5 con chó, 1 túi ớt bột và một số vật nghi là bả chó của thanh niên này.

Làm việc cơ quan công an, thanh niên trộm chó không mang theo giấy tờ tùy thân, lúc đầu dối khai tên Nguyễn Văn Chiên nhưng sau khai là Nguyễn Văn Thương (SN 1990, trú tại thôn 6, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai). Người này khai bị người dân đánh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thanh (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN