Trinh sát truy đuổi trộm leo rào, trèo nóc nhà như phim

Khi bị trinh sát phát hiện, tên trộm đã phóng lên cánh cổng rào cao 3 m, trèo lên nóc nhà, sau đó trốn vào nhà bếp để lấy dao cố thủ.

Sau một thời gian dài theo dõi, lực lượng trinh sát Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đã triệt phá băng trộm do Vũ Đình Khôi Nguyên (SN 1995, ngụ phường 21, quận Bình Thạnh) cầm đầu.

Sáng 23-3, Nguyên rủ Nguyễn Thành Phương (SN 1988, ngụ phường Thủ Thiêm, quận 2), Nguyễn Xuân Đại (SN 1992) Vũ Văn Phương (SN 1990, cùng ngụ phường 21, quận Bình Thạnh) đến nhà 265/16 Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) để trộm 6 xe gắn máy.

Lúc băng nhóm vừa bẻ khóa, lúc này trinh sát Công an Bình Thạnh cũng mật phục, theo dõi. Khi nhóm vừa đưa xe Wave vừa trộm được ra ngoài thì trinh sát ập đến. 4 đối tượng đã vứt bỏ tang vật, chống đối lực lượng chức năng và phóng xe bỏ chạy.

Do đêm đã khuya, đường vắng nên đặc nhiệm đã tông thẳng xe vào nhóm trộm. Bị té ngã, 4 đối tượng chạy vào một con hẻm gần đó. Riêng Nguyễn Thành Phương phóng qua cánh cửa cao 3 m, trốn vào khu dân cư và trèo lên mái nhà để trốn. Cuộc rượt đuổi trên mái nhà diễn ra như phim hành động.

Thấy không còn đường thoát, Nguyễn Thành Phương đã chui xuống bếp của một nhà, tìm dao để đe dọa phụ nữ, trẻ em hòng cố thủ nhưng đã bị trinh sát kịp thời ngăn chặn.

Trinh sát truy đuổi trộm leo rào, trèo nóc nhà như phim - 1

Đối tượng Nguyễn Thành Phương (thứ 3, từ trái qua) cùng các đồng phạm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an quận Bình Thạnh cung cấp.

Theo thiếu tá Lê Minh Huy, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH (Công an quận Bình Thạnh, TP HCM) cho biết tại cơ quan công an 4 đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi gây án.

“Vụ truy bắt nếu trễ vài giây thì đối tượng sẽ quay sang khống chế người dân, rất nguy hiểm. Qua đấu tranh lấy lời khai, chúng tôi nhận thấy các đối tượng đều sử dụng ma túy đá, chơi game bắn cá và hết tiền sẽ đi trộm cắp. Chúng tôi còn nghi ngờ băng nhóm này còn tham gia các vụ cướp giật gần đây”- thiếu tá Huy nhận định.

Theo thiếu tá Huy, Nguyên chỉ 21 tuổi chưa có tiền án, tiền sự nhưng lại cầm đầu những tay giang hồ cộm cán vào tù, ra tội. Chính Nguyên đi khảo sát, tìm những căn nhà không có chủ, hoặc có tài sản nhưng chủ nhà sơ hở rồi gọi đồng bọn đến đột nhập, bẻ khóa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.Phong (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN