Tranh bạn gái, nam thanh niên “xử” tình địch hơn tuổi

Sau khi dùng dao sát hại nạn nhân, Khang cùng với người em đi về nhà bà ngoại tổ chức nhậu tiếp. Tuy nhiên, sau đó hai đối tượng này đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của người thân trong gia đình.

Bất ngờ bị sát hại trong đêm

Khoảng 23h45 ngày 1/9, người dân sinh sống tại khóm 2, phường 3, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long bàng hoàng phát hiện một người đàn ông bị thương nặng nên nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện. Ngay lập tức, họ đã trình báo công an địa phương.

Từ tin báo của người dân, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt, khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông. Ngay sau đó, CQĐT xác định được danh tính của nạn nhân là anh Vãng Thành T. (SN 1981, ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Theo cơ quan công an, vào thời điểm trên, anh T. điều khiển xe máy chở theo một người phụ nữ lưu thông trên đường thuộc khu vực khóm 2, phường 3, TP.Vĩnh Long thì bị hai thanh niên đi trên xe gắn máy chạy từ phía sau tới ép xe và bất ngờ dùng dao đâm một nhát vào cổ rồi tẩu thoát trong bóng đêm.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến tối 2/9, tức là chưa đầy 24 giờ sau khi gây án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hai đối tượng liên quan trong vụ sát hại nạn nhân Vãng Thành T. là: Dương Tuấn Khang (tự Nhóc, SN 1994) và Huỳnh Hải Bằng (SN 2000, cả hai cùng ngụ khóm 1, phường 5, TP.Vĩnh Long). Thông tin từ một người quen biết cả nạn nhân và hung thủ thì Khang và anh T. có mâu thuẫn liên quan đến bạn gái.

Tranh bạn gái, nam thanh niên “xử” tình địch hơn tuổi - 1

Đối tượng Bằng và Khang.

Gia đình bất ngờ

Sáng 4/9, PV báo ĐS&PL có mặt tại gia đình của hai đối tượng. Trao đổi với chúng tôi, bà Đặng Kim Hoa (SN 1937, ngụ khóm 1, phường 5, TP.Vĩnh Long, bà ngoại của Khang và Bằng) cho biết: “Trước đó, nhà tôi làm mâm cơm cúng cho người anh trai của Khang là Dương Hùng Phi (SN 1988, chết cách đây khoảng 10 năm vì bạo bệnh) nên mấy anh em trong nhà tổ chức ăn nhậu. Sau đó, Khang nhờ Bằng lấy xe máy chở về phòng trọ ở phường 4 thì xảy ra chuyện. Tuy nhiên, nguyên nhân Khang sát hại anh T. thì gia đình không ai tường tận”.

Cũng theo bà Hoa, Khang là cháu ngoại, nhưng thời gian gần đây nghe bạn bè nói Khang hay tụ tập hút chích, tính khí thất thường nên nhiều lần bà khuyên ngăn và không cho vào nhà tụ tập ăn nhậu. “Mỗi khi rượu vào trông nó (tức Khang – PV) sợ lắm, nó không còn là chính mình. Tội nhất là cháu Bằng, chỉ mới 15 tuổi đã vướng vào vòng lao lý”, bà Hoa xót xa.

Qua tìm hiểu PV được biết, do cuộc sống nghèo khó nên thuở bé Khang không được đến trường như chúng bạn. Sau đó người cha nghiện rượu qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, rồi tiếp đến là anh trai của Khang cũng chết vì bệnh ung thư. Còn lại một mình Khang, hàng ngày chỉ biết bám víu vào người mẹ tần tảo sớm hôm. Thời gian gần đây, Khang sống như vợ chồng với một người phụ nữ đã có hai con làm nghề phục vụ. Kể từ đó, Khang và người tình thuê riêng  phòng trọ để tá túc. Bằng là con trai độc nhất trong gia đình, chỉ học cho biết chữ rồi nghỉ, sau đó đi học nghề làm cửa sắt.

Bà Lê Thị Tuyết Nga (SN 1967, mẹ của Khang) buồn bã chia sẻ: “Hay tin con trai gây trọng tội, tôi tức tốc từ TP.HCM về nhà ngay. Đồng thời, tôi cũng đến gia đình nạn nhân chia buồn và thắp nén hương tạ lỗi”. Quệt những giọt nước mắt trên gò má đen sạm, bà Nga ngậm ngùi nói: “Khi chồng tôi còn sống, ông ấy cũng chẳng có trách nhiệm gì với con cái. Tôi thì lo kiếm kế sinh nhai, nên không có nhiều thời gian dành cho con. Vì thế, sau khi bố mất, lại không được dạy dỗ thường xuyên nên Khang đã dần ương bướng, trở nên khó dạy bảo. Trong việc này, tôi thật có lỗi, chỉ cầu mong phía gia đình nạn nhân thấu hiểu”.   

Bắt khẩn cấp đối tượng gây án

Ngày 4/9, trao đổi với PV, đại diện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hai đối tượng liên quan trong vụ sát hại nạn nhân Vãng Thành T. tại con hẻm thuộc khóm 2, phường 3, TP.Vĩnh Long là Dương Tuấn Khang và Huỳnh Hải Bằng. Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

* Tên một số nhân vật đã được thay đổi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Lâm (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN