Trấn áp hỗn chiến, đội phó hình sự bị bắn trọng thương

Sự kiện: Tin pháp luật

Khi cảnh sát bắn chỉ thiên để trấn áp vụ hỗn chiến tại quán karaoke giữa 2 nhóm thanh niên khoảng 16 người ở Thanh Hóa, 1 đội phó Hình sự đã bất ngờ bị 1 đối tượng bắn trọng thương.

Ngày 22-12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết đã bắt giữ 10 đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng tại quán Karaoke Jacson trên địa bàn xã Hoằng Vinh (huyện Hoằng Hóa) và làm rõ người đã dùng dùng tự chế bắn bị thương 1 cán bộ công an. 

Trấn áp hỗn chiến, đội phó hình sự bị bắn trọng thương - 1

6 trong 10 thanh niên bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 15-12, do mâu thuẫn trong lúc hát karaoke tại quán Jacson trên địa bàn xã Hoằng Vinh, nhóm đối tượng ở TP Thanh Hóa (khoảng 10 người) và nhóm ở huyện Hoằng Hóa (khoảng 6 người) đã dùng gạch, đá, gậy sắt và súng bắn đạn diêm "hỗn chiến" ngay tại quán và đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Hoằng Vinh.

Nhận được thông tin, Công an huyện Hoằng Hóa đã cử 1 tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự xuống hiện trường để làm nhiệm vụ trấn áp các đối tượng gây rối. Lúc này, thấy lực lượng công an, 2 nhóm hỗn chiến đã bỏ chạy.

Tuy nhiên, tưởng công an đã bỏ về, nhóm TP Thanh Hóa gồm: Phạm Văn Minh, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Trọng Xuân, Nguyễn Đoan Tý đã mang theo súng tự chế quay lại hiện trường để tiếp tục gây chiến. Thấy vậy, ông Cao Văn Thịnh, Đội phó Đội Hình sự (Công an huyện Hoằng Hóa) đã dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên để trấn áp thì bị Nguyễn Văn Cường dùng súng bắn vào đùi trái khiến ông Thịnh phải nhập viện cấp cứu. 

Trấn áp hỗn chiến, đội phó hình sự bị bắn trọng thương - 2

Hai khẩu súng được công an thu giữ trong vụ hỗn chiến

Đến ngày 21-12, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ được 10 thanh niên gồm: Nguyễn Văn Cường (tức Cường "đen", SN 1989), Phạm Văn Minh (tức Cu "cheng", SN 1993), Nguyễn Trọng Xuân (tức Cu "xuân", SN 1996), Nguyễn Đoan Tý (tức Cu "tý", SN 1996), cùng ngụ TP Thanh Hóa và Lê Trung Đông (tức Đông "đức", SN 1993), Phạm Thanh Tùng (SN 1999), Lê Huy Tiến (SN 1994), Hoàng Quốc Năm (SN 1994), Nguyễn Văn Thắng (SN 1995), Lê Đức Hùng (SN 1995, cùng ngụ huyện Hoằng Hóa); đồng thời thu giữ 2 khẩu súng tự chế bắn đạn ria.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Chiến sỹ CA bị kẻ trốn nã nguy hiểm bắn trọng thương

Đối tượng bắn chiến sĩ cảnh sát hình sự bị trọng thương ở Kon Tum cực kỳ nguy hiểm, có 4 lệnh truy nã.

Chia sẻ
Gửi góp ý
theo Tuấn Minh (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN