Trả lương 15 triệu đồng cho "nhân viên" đi bán...ma túy

Ngày 15-7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và đã tuyên phạt Lý Ngọc Mỹ Nhân (30 tuổi) 10 năm tù, Đỗ Hoàng Huy (27 tuổi) chín năm tù và Lý Quang Sơn (27 tuổi) bảy năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Chiều ngày 12-1-2014, công an bắt quả tang Huy đang cất giữ heroin để bán tại hẻm số 8 đường Tân Hoà Đông, quận 6. Từ đây, công an lần lượt bắt giữ thêm Sơn và Nhân.

Trả lương 15 triệu đồng cho "nhân viên" đi bán...ma túy - 1

Bị cáo Nhân vui vẻ hỏi chuyện hai "nhân viên" khi toà nghị án

Tại cơ quan điều tra, Nhân khai bắt đầu bán ma tuý từ tháng 7-2013. Nguồn ma tuý Nhân mua từ một người không rõ lai lịch tại khu vực cầu Tham Lương (quận Tân Bình) và cầu Bình Triệu (quận Thủ Đức).

Sau khi mua về Nhân chia nhỏ ra để bán lại. Tuy nhiên để tránh bị phát hiện, Nhân thuê Huy, Sơn đi bán heroin và mang tiền về với tiền công từ 5 đến 15 triệu/tháng. Tổng cộng Nhân đã đưa hơn 70 gram heroin và hơn 15 gram methamphetamine cho hai "nhân viên" đi bán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Yến (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN