Tổng giám đốc Bavico tổ chức đường dây mại dâm cao cấp

Tổng giám đốc Công TNHH Sản xuất-thương mại-dịch vụ Bạch Việt tổ chức cho nhân viên khách sạn ở Nha Trang (Khánh Hòa) đưa hàng chục nữ tiếp viên vào bán dâm cho khách Trung Quốc.

Ngày 5-1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Trần Thanh Thủy, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa, xác nhận, Viện vừa phê chuẩn quyết định quyết định của cơ quan CSĐT Công an tỉnh này về việc khởi tố bị can đối với ông Đinh Tiến Sử, Tổng giám đốc Công TNHH Sản xuất-thương mại-dịch vụ Bạch Việt (Bavico).

Ông Sử bị khởi tố tội chứa mại dâm.

Tổng giám đốc Bavico tổ chức đường dây mại dâm cao cấp - 1

Khách sạn Bavico- nơi có đường dây bán dâm cao cấp. Ảnh: TẤN LỘC

Một nguồn tin khác cho hay, bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Khánh Hòa đã làm rõ hành vi của ông Đinh Tiến Sử trong việc cho tổ chức đường dây bán dâm cao cấp cho du khách Trung Quốc tại khách sạn Bavico International (gọi tắt là khách sạn Bavico) ở số 2 Phan Bội Châu, TP Nha Trang.

Theo đó, ông Sử cho Nguyễn Văn Hiếu (48 tuổi) cùng một số nhân viên khách sạn Bavico tổ chức bán dâm tại các phòng lưu trú không số từ tầng thứ 8 trở lên của khách sạn này.

Những người bán dâm là nữ tiếp viên tại các phòng karaoke, spa, massage do Nguyễn Văn Hiếu điều hành. Khách mua dâm phần lớn là người nước ngoài đang lưu trú hoặc sử dụng các dịch vụ tại khách sạn Bavico.

Sau nhiều ngày trinh sát, tối 24-10, lực lượng Cảnh sát hình sự với sự hỗ trợ của cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa ập vào bắt quả tang 3 nữ tiếp viên đang bán dâm cho 3 du khách Trung Quốc tại các phòng không số ở tầng 8, 23, 29 của khách sạn Bavico.

Thời điểm đó, tại tầng 4 khách sạn Bavico còn có 25 nữ tiếp viên đang chờ bán dâm cho du khách nước ngoài.

Bước đầu, Nguyễn Văn Hiếu khai, việc tổ chức điều hành đường dây bán dâm cao cấp tại khách sạn Bavico đã được ông Đinh Tiến Sử đồng ý, cho bố trí phòng đón khách, thỏa thuận mức tiền phân chia…

Giá mỗi lần bán dâm là 1,8 triệu đồng. Trong đó, phí khách sạn 700.000 đồng, Hiếu hưởng 100.000 đồng, còn lại là của nữ tiếp viên. Ngoài tổ chức bán dâm, Hiếu còn điều hành các nữ tiếp viên phục vụ khách nước ngoài hát karaoke rồi hưởng tiền ăn chia với khách sạn Bavico.

Đường dây bán dâm toàn ”chân dài” trẻ đẹp, tung quân đến tận khách sạn mời chào

Quản lý nhiều “chân dài” trẻ đẹp, Nghĩa cho đàn em đi khắp các khách sạn ở quận trung tâm Sài Gòn, phố Tây để mời...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tấn Lộc (Pháp luật TP.HCM)
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN