Tóm gọn nhóm cướp “săn mồi” tháng củ mật

Ngày 31-1, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đó là: Nguyễn Quang Minh, 41 tuổi, trú tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội; Nguyễn Viết Phú, 35 tuổi, trú tại thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội; Nguyễn Xuân Thái, 45 tuổi, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội và Phạm Thanh Hồi, 35 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Tóm gọn nhóm cướp “săn mồi” tháng củ mật - 1Phú, Hồi, Minh, Thái cùng tang vật vụ cướp.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 16-1, Minh điều khiển xe máy chở Thái đi trên đường Láng để tìm sơ hở của người đi đường để trộm cướp.  Phát hiện một phụ nữ đi xe đạp, trên tay cầm một điện thoại OPPO, Minh điều khiển xe máy áp sát để Thái dùng tay cướp giật chiếc điện thoại của nạn nhân. Cướp xong, Minh điều khiển xe máy về một cửa hàng điện thoại di động tại phố Phúc Tân để tiêu thụ thì bị bắt.

Tại cơ quan Công an, Minh khai còn gây ra 3 vụ cướp giật tài sản khác. Một vụ xảy ra vào chiều 14-1, Minh cùng Phú cướp giật chiếc ba lô của hai phụ nữ đi xe đạp gần khu vực cầu Chương Dương, thuộc phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Bên trong ba lô có 1 điện thoại Iphone 5S.

Vụ thứ hai xảy ra vào trưa 6-12-2017, Minh cùng Hồi cướp một ba lô bên trong có 1 điện thoại iPhone 6 Plus của một phụ nữ  tại đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Vụ thứ ba vào tối 26-12-2017, Minh và Hồi  cướp trên tay của một phụ nữ tại khu vực đường Xã Đàn hướng Đại Cồ Việt chiếc điện thoại Iphone 6 màu trắng.

Mở rộng vụ án, còn làm rõ hành vi của Nguyễn Xuân Thái trộm cắp chiếc xe máy Jupiter MX của anh Bùi Văn Lân, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên khi anh Lân đang để xe tại khu vực nghĩa trang Kim Quang, phường Việt Hưng. Chiếc xe máy lấy cắp được, Minh đem đi cầm cố cho Thái được 2 triệu đồng. Số tiền này Minh và Thái chia nhau ăn tiêu hết.

Được biết, 3 trong 4 đối tượng đều có tiền án, tiền sự, không có công ăn việc làm, sống bằng nghề trộm cắp.

Nghi án người phụ nữ bị cướp cứa cổ giết chết trong phòng trọ

Về phòng trọ thấy vợ nằm úp mặt xuống tấm nệm người chồng chạy đến kiểm tra tá hỏa phát hiện vợ đã tử vong,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Minh Khoa (Công an nhân dân)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN