Tình tiết bất ngờ vụ tờ vé số độc đắc nghi bị tráo

Sự kiện: Tin nóng

HĐXX muốn đại lý Triều Phát mang máy soi đến làm thực nghiệm tại phiên tòa để xem có phù hợp với lời khai của ông Phúc hay không.

 

Tình tiết bất ngờ vụ tờ vé số độc đắc nghi bị tráo - 1

Bà Tuyết (ngồi) bật khóc khi nghe HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Ảnh: Thốt Nốt

Trưa 10- 8, HĐXX của TAND tỉnh Kiên Giang đã quyết định tạm hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ tờ vé số độc đắc nghi bị đánh tráo mà nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Tuyết (54 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) và bị đơn là ông Ngô Xương Phúc (45 tuổi), chủ đại lý vé số Triều Phát ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Nguyên nhân hoãn là để HĐXX làm rõ hơn sự khác biệt giữa công văn trả lời của UBND TP Rạch Giá là đại lý vé số Triều Phát vẫn chưa đăng ký kinh doanh, trong khi hồ sơ phía công an cung cấp lại có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, một tình tiết bất ngờ xuất hiện tại phiên tòa phúc thẩm là phía công an đã cung cấp cho HĐXX tờ vé số gốc nghi bị đánh tráo. Vì thế, HĐXX muốn đại lý Triều Phát mang máy soi đến làm thực nghiệm tại phiên tòa để xem có phù hợp với lời khai của ông Ngô Xương Phúc hay không.

Tình tiết bất ngờ vụ tờ vé số độc đắc nghi bị tráo - 2

Luật sư phía bị đơn (áo trắng) và luật sư phía nguyên đơn (áo đen) đang phát biểu quan điểm tại phiên tòa. Ảnh: Thốt Nốt

Nghe HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, bà Tuyết ôm mặt khóc và cho rằng bà đã vay mượn tiền để theo đuổi vụ kiện này hơn 5 năm ròng. Cũng vì vụ kiện mà bà và những người thân của mình đã vào vòng lao lý do trong một lần bức xúc đã tìm đến đại lý Triếu Phát để phản ứng, dẫn đến bị bắt và phạt tù.

Trước đó, để phục vụ cho việc xét xử sơ thẩm, TAND TP Rạch Giá đã có công văn gửi Công an tỉnh Kiên Giang yêu cầu cung cấp tờ vé số trên nhưng không được chấp nhận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thốt Nốt - Công Tuấn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN