Bị đâm thủng bụng sau va quẹt xe

Mặc dù xe không bị hư hỏng, không ngã xuống đường nhưng sau khi va quẹt, hai thanh niên đã đánh nhau và hậu quả là một người bị đâm suýt chết.

Ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trần Trí Đức (SN 1997, quận Bình Tân) về tội “Giết người”.

Bị đâm thủng bụng sau va quẹt xe - 1

Hẻm 146 Ấp Chiến Lược (quận Bình Tân), nơi xảy ra vụ việc

Khoảng 17h30 ngày 2/9/2016, Trần Trí Đức chạy xe máy chở Đặng Thị Kim Tuyết lưu thông trên đường Ấp Chiến Lược (phường Bình Trị Đông ,quận Bình Tân).

Khi đến trước hẻm 146 Ấp Chiến Lược, Đức rẽ phải vào hẻm và để phần đuôi xe va quẹt với bánh trước của xe do Lý Trung Hiếu điều khiển chạy cùng chiều (cả hai xe không ngã, xe không hư hỏng).

Hiếu dừng xe dùng lời lẽ thô tục, thách thức đánh nhau rồi nhặt 2 viên đá ở bên đường ném Đức. Đức tránh được viên đá thứ nhất và giơ tay trái lên đỡ viên đá thứ hai.

Hiếu tiếp tục xông vào dùng tay đánh Đức nhưng không trúng. Đức lấy dao xếp trong túi xách của Tuyết đang đeo trên vai, đâm nhiều nhátvào cổ, vai, bụng, nách của Hiếu. Thấy Hiếu bỏ chạy, Đức quay lại lấy xe máy, vứt con dao xuống kênh ở khu vực hiện trường, rồi chở Tuyết chạy trốn

Riêng Hiếu bỏ chạy được vài mét thì ngã và được người dân đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Đến ngày 9/9/2016, Trần Trí Đức ra công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tỉ lệ thương tật do Đức gây ra đối với Hiếu là 29%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN