Tin mới vụ trưởng phòng Tư pháp bị đâm thủng bụng

Sự kiện: Tin nóng Trọng án

Ông Trưởng phòng Tư pháp huyện bị cấp dưới đâm thủng bụng vẫn đang trong trạng thái hôn mê, bác sĩ tiên lượng xấu.

Tin mới vụ trưởng phòng Tư pháp bị đâm thủng bụng - 1

Công an khống chế nghi can Ai đưa về trụ sở làm việc

Chiều 10.3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, ông Nguyễn Văn Đợi (56 tuổi) – Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) nhập viện vào lúc 8h40 cùng ngày, trong tình trạng có vết thương ở vủng hạ sườn trái và 2 vết thương ở cẳng tay trái, nguyên nhân là do bị đâm.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã cấp cứu, tích cực cứu chữa cho nạn nhân. Hiện nạn nhân vừa được mổ xong, đang trong trạng thái hôn mê, tiên lượng nặng.

Trong 1 diễn biến liên quan, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang tạm giữ hình sự Trương Văn Ai (50 tuổi, ngụ trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) - nhân viên Phòng Tư pháp huyện Trà Ôn để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Ai là nghi can dùng hung khí đâm ông Đợi gục tại cơ quan.

Trước đó, khoảng 8h sáng cùng ngày, ông Đợi đang ngồi làm việc ở cơ quan thì bị Ai xông vào dùng hung khí đâm trọng thương.

Nhân viên cơ quan nghe tiếng ông Đợi kêu cứu thất thanh nên chạy đến xem thì hoảng hốt phát hiện vị trưởng phòng Tư pháp nằm gục dưới nền gạch trên cơ thể có vết thương. Mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời gọi điện báo công an. Còn Ai, sau khi gây án đã chạy về nhà, khoá trái cửa rồi mặc áo giáp, cầm hung khí cố thủ trong nhà.

Nhận tin báo, cơ quan công an huyện Trà Ôn đã có mặt để thuyết phục nghi can ra đầu thú.

Tuy nhiên, Ai vẫn ngoan cố cố thủ. Vụ việc sau đó, được báo lên Ban giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long.

Trực tiếp Đại tá Phạm Văn Ngân – Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long xuống hiện trường, thuyết phục nghi can ra đầu thú nhưng bất thành. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan công an sau đó đã khống chế thành công nghi can đưa về trụ sở làm việc. Vụ việc gây náo loạn cả 1 khu vực.

Theo người dân cho biết, Ai có tính tính hiền lành, trước đây là nhân viên của Phòng tư pháp huyện Trà Ôn.

Nghi can này được cho là có biểu hiện bệnh tâm thần và gia đình đã đưa điều trị ở bệnh viện tâm thần.

Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được lực lượng chức năng xác nhận. Được biết, vợ của Ai là giáo viên dạy cấp 3. Cách đây khoảng 2 năm người con trai của ông đã nhảy cầu Cần Thơ tự tử mà không rõ nguyên nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo O.Kiều ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN