Tìm ra đối tượng đột nhập trụ sở 4 tỉnh miền Trung

Theo đó, đối tượng gây ra hàng loạt các vụ trộm tại các trụ sở 3 tỉnh Duyên hải miền Trung, chính là thủ phạm của vụ trộm ở UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp - Trưởng phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, ngoài thừa nhận mình là thủ phạm vụ trộm ở UBND TP Tam Kỳ, Vũ Mạnh Hùng (1972, trú P. Bồ Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) khai nhận cùng người tình Nguyễn Thị Thảo (1965, trú P. Lê Hồng Phong, TP Thái Bình) đột nhập UBND các tỉnh Quảng Ngãi, TT -Huế và Nghệ An trộm cắp tài sản. Hiện CQĐT đang tiếp tục đấu tranh với bị can Hùng để làm rõ hành vi phạm tội.

Tìm ra đối tượng đột nhập trụ sở 4 tỉnh miền Trung - 1

Đối tượng Hùng đã cùng người yêu đột nhập trụ sở 4 tỉnh miền Trung

Riêng tại TP. Huế kẻ gian liên tiếp đột nhập vào trụ sở cơ quan công quyền.  Mới đây nhất là chiều 10/11, tin từ Công an TP. Huế cho biết, kẻ trộm vừa đột nhập vào trụ sở thành ủy Huế (27 Trần Cao Vân, TP. Huế) lấy trộm nhiều tiền.  Theo thông tin bước đầu, khoảng vào thời điểm khuya đêm 7 và rạng sáng ngày 8/11, phòng Kế toán của Văn phòng thành ủy Huế bị kẻ trộm cạy cửa lẻn vào. Sau đó, tên trộm đã phá két sắt đặt tại phòng này để trộm tiền. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP.Huế đã có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra truy tìm thủ phạm. Theo cơ quan công an, số tiền mất trộm ban đầu được xác định khoảng hơn 10 triệu đồng. Tuy nhiên, một số nguồn tin khác cho biết, số tiền bị mất trộm lớn hơn rất nhiều con số trên, trong đó có nguồn tin nói số tiền bị mất lên đến gần 1 tỷ đồng.

Kẻ trộm không trừ một cơ quan chức năng nào, ngay cả phòng chủ tịch, Phó chủ tịch UBND thành phố Huế và phòng của ông Nguyễn Dung, Giám đốc sở y tế tỉnh(nay là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) cũng bị đột nhập.  Cụ thể, ngày 13/7, công an tỉnh Thừa Thiên - Huế điều tra các vụ trộm đột nhập phòng làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Huế và Giám đốc Sở Y tế.  Theo thông tin ban đầu, sáng 10.7, nhân viên phát hiện phòng làm việc của ông Nguyễn Dung (Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên - Huế) nay là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế bị trộm đột nhập qua đường cửa sổ. Ngoài phòng làm việc của ông Dung, Sở y tế cũng bị trộm cạy khóa đột nhập vào Phòng Kế hoạch tài vụ trộm tài sản nhưng không lấy tài sản gì.  

Trước đó, vào các ngày 6 và 7/7, phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND thành phố Huế và Ngô Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Huế cũng đã bị trộm đột nhập. Cơ quan công an xác định, phòng làm việc của ông Thành, ông Tuấn không mất tài sản, tài liệu.

Tại Quảng Nam, tối 18/11, Hùng leo hàng rào phía đường Trưng Nữ Vương để vào dãy nhà 3 tầng trụ sở UBND TP.Tam Kỳ, lấy đi một số máy ảnh và tiền mặt. Theo PC45 Công an tỉnh Quảng Nam, sau khi phát hiện tên trộm công sở này đột nhập 15 phòng làm việc của 9 phòng ban chuyên môn thuộc UBND TP.Tam Kỳ, PC45 đã phối hợp với công an các tỉnh thành truy xét.

Lúc 14 giờ ngày 22/11, sau một thời gian mật phục, tổ công tác PC45 bắt khẩn cấp Hùng ngay tại bến xe Thái Bình. Qua đấu tranh, Hùng thừa nhận đã lấy cắp hơn 22 triệu đồng và 2 máy ảnh du lịch có giá trị khoảng 8,2 triệu đồng tại UBND TP.Tam Kỳ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Trân (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN