Tiếp tay Việt kiều buôn lậu, phó, trưởng công an xã vào tù

Trưởng Công an xã Hòa Quang Bắc và Phó Trưởng Công an xã Hòa Thắng cùng thuộc huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên nhận hối lộ để tiếp tay cho Việt kiều Mỹ - Võ Văn Đức - nhập ô tô từ nước ngoài về theo diện tài sản di chuyển được miễn thuế.

Sau 2 ngày xét xử phúc thẩm, chiều 20-7, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù đối với Nguyễn Văn Công (nguyên Phó Công an xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) về tội nhận hối lộ, Nguyễn Dũng Trực 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội đưa hối lộ, riêng bị cáo Võ Văn Đức (Việt kiều Mỹ) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù thay vì 3 năm tù như bản án sơ thẩm về tội đưa hối lộ.

Tiếp tay Việt kiều buôn lậu, phó, trưởng công an xã vào tù - 1

Phiên tòa phúc thẩm vụ công an xã nhận hối lộ để nhập khống hộ khẩu cho Việt kiều

Theo bản án, Võ Văn Đức khi đang ở Mỹ có ý định nhập ô tô của Việt kiều từ Mỹ về Việt Nam theo diện tài sản di chuyển được miễn thuế để hưởng lợi.

Đức về TP HCM gặp Lê Minh Hà nhận 7 bộ hồ sơ Việt kiều xin nhập khẩu khống với mỗi bộ hồ sơ nếu trót lọt sẽ được nhận 15 triệu đồng.

Đức đến Phú Yên gặp Lê Văn Lợi (trưởng Công an xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa) đặt vấn đề nhờ Lợi “giúp” nhập hộ khẩu khống cho các Việt kiều Mỹ vào xã Hòa Quang Bắc, với mỗi hồ sơ nhập hộ khẩu Lợi sẽ được trả 5 triệu đồng.

Từ tháng 8 đến tháng 10-2012, Lợi đã chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục nhập khống hộ khẩu cho 7 Việt kiều Mỹ. Trong đó có 2 hồ sơ Đức nhờ Nguyễn Dũng Trực (anh rể Đức) đưa trực tiếp cùng 4 triệu đồng cho Lợi. Lợi còn ký vào 5 đơn xin nhập xe ô tô của các Việt kiều về Việt Nam và ký xác nhận cho 2 Việt kiều khác đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã để chủ tịch UBND xã này ký cho nhập xe.

Nguyễn Văn Đồng (ngụ xã Hòa Thắng) biết việc làm của Đức nên đã liên hệ Hà nhận 5 hồ sơ nhập khống hộ khẩu cho Việt kiều rồi về xã Hòa Thắng gặp Nguyễn Văn Công (Phó Công an xã Hòa Thắng) nhờ “giúp đỡ” với mỗi hồ sơ trả cho Công 3 triệu đồng. Công đồng ý ký hồ sơ cho nhập khống hộ khẩu của 5 Việt kiều, đồng thời ký xác nhận 5 đơn xin nhập xe ô tô cho các Việt kiều.

Tiếp tay Việt kiều buôn lậu, phó, trưởng công an xã vào tù - 2

3 bị cáo Đức, Trực, Công kháng cáo ra tòa phúc thẩm

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Phú Hòa tuyên phạt Lê Văn Lợi 30 tháng tù và Nguyễn Văn Công 24 tháng tù cùng về tội nhận hối lộ; Võ Văn Đức 36 tháng tù, Nguyễn Văn Đồng 30 tháng tù cho hưởng án treo và Nguyễn Dũng Trực 18 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội đưa hối lộ.

Võ Văn Đức kháng cáo xin hưởng án treo, Nguyễn Văn Công và Nguyễn Dũng Trực kháng cáo kêu oan nên TAND tỉnh Phú Yên đưa 3 bị cáo này ra xét xử phúc thẩm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Ánh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN