Thuê giang hồ vác súng giả cướp tài sản chồng

Hay tin chồng “bồ bịch” với người phụ nữ khác, người vợ đã thuê giang hồ dàn cảnh dùng súng giả thực hiện vụ cướp để trả thù. Tưởng rằng kế hoạch như thế là hoàn hảo, nhưng cả băng cướp cùng người chủ mưu đã bị các trinh sát Công an quận Thủ Đức bắt giữ.

Vụ cướp tài sản táo tợn bằng súng

Ngày 2/1, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận vừa lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Thụy Minh Thủy (32 tuổi, ngụ T.X Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi chủ mưu một vụ cướp tài sản của anh N.T.T  (32 tuổi, chồng của Thủy).

Hiện công an đang tạm giữ 5 đối tượng liên quan gồm: Bùi Đức Hiệp (20 tuổi, quê tỉnh Thái Bình), Nguyễn Khắc Quân (22 tuổi), Cao Ngọc Hoàn (20 tuổi), Nguyễn Văn Vĩnh (21 tuổi) và Đỗ Đăng Tình (22 tuổi, cùng quê tỉnh Thanh Hóa) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Thuê giang hồ vác súng giả cướp tài sản chồng - 1

Kẻ chủ mưu cướp tài sản chồng – Trần Thụy Minh Thủy

Trước đó, khoảng 20h30 đêm 30/12, anh T  đang điểu khiến xe gắn máy trong đường nội bộ khu cư xá (KCX) Việt Thắng, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Bất ngờ, xuất hiện 5 đối tượng xông đến dùng hai khúc cây đánh tới tấp cướp xe máy, ĐTDĐ, bóp tiền…

Theo trình bày của anh T với cơ quan điều tra, không những bị đánh và cướp hết tài sản, nhóm đối tượng còn bắt anh lên xe taxi (màu vàng) chở về hướng T.X Dĩ An, tỉnh Bình Dương đánh đập.

Do vị trí các đối tượng khổng chế anh T gần nhà nên anh nhanh trí tìm cách thoát thân kêu cứu người dân. Lúc này, vợ anh T là Trần Thụy Minh Thủy nghe tiếng động ngoài phía ngoài cổng nhà liền chạy đến van xin tha cho anh T thì nhóm đối tượng mới lên xe bỏ đi.

Ngay sau khi nhận được trình báo của nạn nhân, xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, các đối tượng gây án có hung khí và súng nên Công an quận Thủ Đức đã tổ chức cuộc họp khẩn quyết tâm sớm xỏa số băng cướp táo tợn.

… và sự thật bất ngờ

Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Thủ Đức sớm xác định các đối tượng trên nằm trong băng cướp thuộc vùng giáp ranh TP.HCM – Bình Dương do tên Bùi Đức Hiệp cầm đầu. Chỉ trong vòng thời gian ngắn, các trinh sát Công an quận Thủ Đức đã bắt được Hiệp và đồng bọn.

Thuê giang hồ vác súng giả cướp tài sản chồng - 2

Băng cướp táo tợn tại trụ sở công an

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bất ngờ là, kẻ chủ mưu không ai khác chính là người vợ từng đầu ấp tay gối với anh T mấy năm trời nay – đối tượng Trần Thụy Minh Thủy.

Đối tượng Thủy khai nhận, thời gian gần đây Thủy phát hiện chồng “léng phéng” với người phụ nữ khác nên nổi cơn ghen tuông. Để ngăn cản mối tình mờ ám này, Thủy thuê Hiệp và bốn đối tượng trên số tiền 2,5 triệu đồng với mục đích cướp tài sản và đánh dằn mặt anh T.

Đêm 30/12, thời điểm người dân cả nước đang chờ đón thời khác giao thừa bước sang năm mới 2014, anh T đến phòng trọ bạn gái ở khu cư xá Việt Thắng (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) chơi thì bị băng nhóm Hiệp âm thầm theo dõi. Khi anh vừa chạy xe được một đoạn thì bị 5 đối tượng chặn xe đánh và dùng súng khổng chế bắt về tỉnh Bình Dương đánh đập.

Thuê giang hồ vác súng giả cướp tài sản chồng - 3

Khẩu súng giả và tang vật tại cơ quan điều tra.

Điều đáng nói là, thời điểm xảy ra vụ cướp, bà Thủy và băng cướp trên phối hợp với nhau dàn cảnh cướp tài sản rất tỉ mỉ khiến một số hàng xóm nghe tin không chút nghi ngờ. Chỉ đến khi băng cướp táo tợn này sa lưới phát luật, những bí mật về âm mưu người vợ thuê giang hồ hại chồng mới được hé lộ.

Đối mặt với cơ quan điều tra, tên Hiệp còn khai, trước đó Thủy có thuê Hiệp và đồng bọn “cướp thuê” tài sản anh T với số tiền 2,5 triệu đồng, nhưng Hiệp và đồng bọn mới nhận được 1 triệu thì bị bắt.

Theo Hiệp, đối tượng Thủy còn nói mục đích là đánh dằn mặt anh T, nhưng nếu thích thì cướp luôn chiếc xe Dream (xe chung của hai người) bán được thì bán, nhưng Hiệp và đồng bọn chỉ cướp xong rồi trả lại cho chị gái của anh T.

Hiệp cũng khẳng định, khẩu súng dùng để khổng chế anh T cướp tài sản là súng đồ chơi trẻ em Hiệp lấy ở một công ty về cho trẻ em trong xóm chơi. Sau khi thực hiện thành công vụ cướp, Hiệp đã quẳng khẩu súng giả này ở bãi đất trống cách hiện trường khoảng 50m, hiện khẩu súng này công an đã thu giữ.

Trước đó, rạng sáng 30/12, chị Trần Thị Thanh Tâm (35 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) đang đứng ở ngã tư Bình Triệu thì xuất hiện 3 đối tượng đến dùng súng khống chế cướp xe máy. Đúng lúc, em trai của chị Tâm phát hiện chạy đến ứng cứu, một đối tượng chĩa súng thẳng vào người bóp cò, nhưng súng không nổ. Phát hiện súng giả người dân cùng xông đến hổ trợ chị Tâm tước đoạt khẩu súng giả trên tay đối tượng, nhưng 3 tên cướp nhanh chân chạy thoát. Hiện Công an quận Thủ Đức đang tích cực điều tra truy xét 3 tên cướp (chưa rõ lai lịch) có thủ đoạn thực hiện vụ cướp tương tự như tên Hiệp và đồng bọn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN