Thua kiện, uất ức chém hàng xóm và tử vong

Trưa 26-7, Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vẫn phong tỏa 2 đầu đường số 20 (thuộc khu phố Tân Bình, phường Tân Bình) để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng làm 1 người tử vong, 4 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, ông Võ Tánh (SN 1966, quê Thừa Thiên – Huế, có nhà trên đường 20, tổ 5, khu phố Tân Bình) thức giấc và cãi nhau với nhà hàng xóm. Sau đó, 2 bên xông vào ẩu đả, ông Tánh dùng dao chém 4 người nhà hàng xóm bị thương. Trong quá trình xô xát, ông Tánh tử vong vì trúng một vết đâm.

Thua kiện, uất ức chém hàng xóm và tử vong - 1

Ngôi nhà, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Hà Lộ

Theo nhiều người dân tại khu vực trên, gia đình ông Tánh sống tại địa phương từ rất lâu. Vài năm trước, khi nhà nước tiến hành giải tỏa để mở đường số 20, ông Tánh được bồi thường và cấp một lô đất tái định cư.

Phần diện tích đất còn lại của ông Tánh sau khi mở đường đến nay vẫn chưa được cấp sổ vì quá ít. Sau đó, gia đình hàng xóm khởi kiện tranh chấp phần diện tích đất trên và tòa án xử ông Tánh thua kiện.

Thua kiện, uất ức chém hàng xóm và tử vong - 2

Người dân hiếu kỳ đứng xem. Ảnh: Hà Lộ

“Gia đình ông Tánh có 2 con (1 trai, 1 gái), thuộc diện khó khăn. Hằng ngày, ông Tánh ngồi sửa đồng hồ trước Ngân hàng NN-PTNT ngay chợ Đồng Xoài, còn vợ bán bún trên vỉa hè trước nhà” - một người dân sống gần nhà ông Tánh nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H. Thảo (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN