Thu giữ hàng ngàn "hàng sung sướng" mua từ chợ Kim Biên

Số "đồ chơi tình dục" này được khai báo là mua từ chợ Kim Biên. Trên bao bì có nhiều chữ Trung Quốc.

Chiều 31-8, cán bộ quản lý thị trường, công an kinh tế thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bất ngờ kiểm tra cửa hàng bán thuốc tây và mỹ phẩm Minh Hòa trên Tỉnh lộ 43 do bà Vũ Thị Năm (24 tuổi, ngụ TP Hà Nội) làm chủ). Tại cửa hàng và phòng trọ bà Năm thuê để chứa hàng, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn dục cụ kích dục, “đồ chơi tình dục”. Trong đó có những “đồ chơi” có hình thù kì dị, làm bằng chất liệu dễ gây dị ứng da.

Thu giữ hàng ngàn "hàng sung sướng" mua từ chợ Kim Biên - 1

Tiệm thuốc tây do bà Năm làm chủ

Thu giữ hàng ngàn "hàng sung sướng" mua từ chợ Kim Biên - 2

Số dụng cụ kích dục bị niêm phong thu giữ tại phòng trọ được thuê để chứa hàng

Đáng nói số hàng này không có giấy tờ hợp pháp thể hiện nguồn gốc, xuất xứ. Trên bao bì nhiều hàng có in chữ Trung Quốc.

Chủ lô hàng khai nhận mua các sản phẩm trên từ chợ Kim Biên (TP HCM) rồi lưu giữ để chờ tiêu thụ. Chủ tiệm thuốc tây không xuất trình được giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề bán thuốc tây theo quy định.

Số dụng cụ tình dục không rõ nguồn gốc đã được bị niêm phong, tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Phú (Người Lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN