Thông tin bất ngờ vụ bố giúp con gái đánh ghen

Sự kiện: Tin pháp luật

Nạn nhân trong vụ đánh ghen kinh hoàng ở Vĩnh Long từ chối giám định thương tật và yêu cầu không xử lý hình sự vụ việc.

Thông tin bất ngờ vụ bố giúp con gái đánh ghen - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Ngày 26.10, Cơ quan Công an TX Bình Minh (Vĩnh Long) cho biết, vẫn đang tiếp tục mời làm việc những người liên quan đến vụ rạch mặt, đánh ghen gây xôn xao tại địa phương, đến trụ sở để làm rõ và có hướng xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo thông tin mới nhất, chị H.T.B.T (SN 1989, ngụ phường 7, thành phố Vị Thanh) - nạn nhân trong vụ việc đã từ chối giám định thương tích và không yêu cầu xử lý hình sự.

Trước đó, như đã đưa tin, N.H.T.M (SN 1986, ngụ ấp Thạnh Đông, xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) và L.A.T. (SN 1986, ngụ cùng địa chỉ) là hai vợ chồng. Thời gian gần đây, hai vợ chồng M. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là do M. nghi ngờ chồng mình ngoại tình với H.T.B.T (SN 1989, ngụ phường 7, thành phố Vị Thanh).

Khoảng 10h ngày 11.10, M. cùng cha ruột là ông N.V.T ghé quán hủ tiếu trên đường Phan Văn Năm (phường Cái Vồn, TX.Bình Minh) thì gặp chị T. nên lao vào đánh tới tấp. Lúc này, ông T. cũng lao vào túm tóc chị T. để cho con gái dùng dao lam rạch nhiều nhát vào mặt tình địch của chồng. Người dân xung quanh can ngăn và đưa chị T. vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an TX Bình Minh đến lấy lời khai nhân chứng để điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.

Thông tin bất ngờ vụ bố giúp con gái đánh ghen - 2

Chị M. nói có gửi cho chồng 7 triệu đồng lo thuốc thang cho nhân tình của chồng

Tại Công an, M. tường trình, do phát hiện chồng và chị T. đang sống cùng nhau nên tức giận. Sáng cùng ngày xảy ra vụ việc, người phụ nữ này thông báo cho cha ruột ở Tiền Giang biết chồng mình ngoại tình và nhờ qua Vĩnh Long hỗ trợ. Sau đó, thì xảy ra vụ đánh ghen.

Theo lời M., sau khi xảy ra sự việc, chị có gửi cho chồng 7 triệu đồng lo thuốc thang cho chị T.

Còn chị T. sau khi xuất viện đã đến cơ quan công an và từ chối giám định thương tích cũng như không yêu cầu xử lý hình sự đối với cha con chị M. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Hậu ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN