Thiếu tiền boa, 4 người bị đâm

Công an TP Mỹ Tho - Tiền Giang ngày 23-2 cho biết đã bắt giữ Đặng Thị Hồng Vân (ngụ phường 6, TP Mỹ Tho), là tiếp viên, để điều tra và truy bắt nhóm sát thủ của Vân vì đã có hành vi đâm trọng thương 4 khách hát karaoke.

Chiều 22-2, anh Lê Đình Nhựt (ngụ tỉnh Bình Định) cùng 4 người bạn đến quán karoke Mimosa trên đường Lê Văn Phẩm (TP Mỹ Tho) hát và nhậu, được 4 tiếp viên, trong đó có Vân, vào phục vụ và cùng uống bia. Tan cuộc nhậu, nhóm của Nhựt chỉ boa tiền cho 3 tiếp viên nhưng không boa cho Vân.

Nhóm của Nhựt ra taxi để về thì bị Vân và một tiếp viên khác chặn trước đầu xe để cho một nhóm “sát thủ” đến đập bể kính xe và dùng dao đâm trọng thương 4 người. Ba giờ sau, công an đã bắt được Vân. Vân khai là do bị khách đánh nên điện thoại cho một người tên Cu 10 Tèo đến giải quyết. Cu 10 Tèo rủ thêm 2 “sát thủ” khác đến gây án và bỏ trốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Sơn (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN