Thiếu niên 15 tuổi cùng đồng bọn đâm chết chủ nhà trọ

Can ngăn nhóm thanh niên ẩu đả, ông chủ bị thiếu niên 15 tuổi cùng đồng bọn đâm gục. Người này được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Thiếu niên 15 tuổi cùng đồng bọn đâm chết chủ nhà trọ - 1

Đối tượng Trung và Anh tại cơ quan công an

Ngày 14/1, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ Hồ Quốc Anh (15 tuổi, quê Cà Mau) Trịnh Thanh Trung (28 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) và truy bắt đối tượng Huỳnh Thanh Vũ (26 tuổi, quê An Giang) để điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, tối 13/1, anh Lê Tuấn Anh (27 tuổi, quê Phú Thọ) đang ngồi nhậu tại ki-ốt số 3, ấp Lồ Ồ (xã An Tây, thị xã Bến Cát, Bình Dương), thấy Quốc điều khiển xe máy chạy qua nẹt pô, gây ồn ào nên nhắc nhở.

Thấy vậy, Quốc chửi lại khiến hai bên xảy ra đánh nhau. Thấy mình yếu thế hơn, Quốc gọi điện thoại cho Trung và Vũ đến giúp mình “thanh toán” đối thủ. Khi 2 bên đánh nhau hỗn loạn, ông Nguyễn Văn Sáu (46 tuổi, chủ trọ của Tuấn Anh) ra can ngăn thì bị nhóm của Quốc đâm liên tục nhiều nhát, bị thương nặng. Mặc dù, ông được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Biết mình đã giết người, Quốc cùng đồng bọn bỏ trốn. Tuy nhiên, sự việc được người dân trình báo cho công an địa phương. Các trinh sát đã nhanh chóng bắt giữ được Quốc và Thành, riêng Vũ bỏ trốn. Lực lượng chức năng yêu cầu Vũ sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Sơn (Người đưa tin)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN