Thiệt mạng vì đòi ngủ lại nhà vợ cũ

Ngày 26-12, TAND tỉnh Bình Thuận đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Tăng Yến Diệu (35 tuổi, ngụ phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) 10 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Diệu đã được hội đồng xét xử xem xét, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ do bị cáo phạm tội trong trường hợp bị kích động mạnh về tinh thần

Theo cáo trạng, anh Huỳnh Thanh Tâm (37 tuổi) sau khi ly hôn vợ đã sống chung như vợ chồng với Diệu khoảng gần một năm qua.

Khoảng 0g50 phút ngày 23-9, sau khi nhậu với bạn bè, anh Tâm không về nơi ở trọ mà chạy xe đến nhà vợ cũ là chị T. ở phường Lạc Đạo (TP Phan Thiết) thăm hai con của mình.

Thiệt mạng vì đòi ngủ lại nhà vợ cũ - 1

Bị cáo Tăng Yến Diệu khi bị tạm giữ tại cơ quan điều tra

Sau khi vào nhà thăm con, anh Tâm đòi ở lại ngủ với con. Không đồng ý, biết chồng cũ đang sống chung với nhân tình nên chị T. điện thoại cho Diệu yêu cầu đến nhà đưa anh Tâm về.

Khoảng 20 phút sau, Diệu lấy một con dao giấu trong người và điều khiển xe mô tô đến nhà chị T. gọi anh Tâm về nhưng anh Tâm không chịu. Tức giận, Diệu cãi vã với anh Tâm.

Sau đó, anh Tâm dùng tay đánh vào mặt Diệu làm gãy sống mũi rồi kẹp cổ lôi Diệu ra ngoài sân. Do bị đánh đau, chảy máu, Diệu lấy con dao để sẵn trong túi áo khoác bất ngờ đâm trúng ngực trái nhân tình khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Diệu ngồi ngay tại hiện trường chờ lực lượng công an đến để đưa về lấy lời khai.

Được biết, nạn nhân Huỳnh Thanh Tâm và vợ cũ có hai con chung, đã ly hôn khoảng một năm và thỉnh thoảng anh Tâm vẫn về nhà vợ cũ thăm các con.

Vợ “máu lạnh” giết chồng, phân xác và những vụ án đau lòng năm 2017

Vợ giết chồng rồi phân xác, bỏ đầu vào ba lô; bà làm cháu chết ở Thanh Hóa; Án mạng như phim kinh dị ở Vĩnh Phúc…...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Nam (Pháp luật TP.HCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN