Thi thể người đàn ông bị trói chặt trong nhà nghỉ

Nhân viên nhà nghỉ lên kiểm tra phòng anh Hòa cùng 2 đối tượng thuê thì phát hiện anh này đã tử vong trong tư thế bị trói chặt hai tay, hai chân, trên cổ có vết bầm.

Sáng 8.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa và Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp truy xét 2 đối tượng trong vụ giết người tại nhà nghỉ vừa xảy ra trên địa bàn khu phố 11, phường An Bình, TP.Biên Hòa.

Thi thể người đàn ông bị trói chặt trong nhà nghỉ - 1

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra xác định nạn nhân của vụ án là anh Trần Thái Hòa (43 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa).

Khoảng 15h ngày 7.10, anh Hòa và 2 người đàn ông khác đi trên 1 xe máy vào nhà nghỉ ở khu phố 11 (phường An Bình, TP.Biên Hòa) thuê phòng. 17h cùng ngày, 2 người vào nhà nghỉ cùng anh Hòa bịt khẩu trang, xuống lấy xe và rời khỏi nhà nghỉ.

Đến khoảng 18h, nhân viên trực nhà nghỉ lên kiểm tra phòng anh Hòa cùng 2 đối tượng thuê thì thấy cửa phòng khép hờ. Nhân viên này đẩy cửa vào thì phát hiện anh Hòa đã tử vong trong tư thế bị trói chặt hai tay, hai chân, trên cổ có vết bầm.

Sau khi nhận thông tin trình báo từ nhà nghỉ, lực lượng Công an TP.Biên Hòa và tỉnh Đồng Nai đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc. Đến khuya 7.10, công tác khám nghiệm mới hoàn tất.

Công an cũng đã thu thập dữ liệu từ các camera an ninh được lắp đặt tại khu vực nhà nghỉ để phục vụ công tác điều tra vụ án mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Thuyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN