Thấy vợ con ngủ chung với cha vợ, con rể châm lửa đốt nhà

Xảy ra mâu thuẫn với vợ trước đó, đêm tối người chồng hút xăng từ xe máy rồi ném vào giường nơi cha vợ, vợ cùng cháu bé 9 tuổi đang nằm ngủ rồi châm lửa đốt.

Ngày 28-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ đối vớiThạch Sê Tha (28 tuổi; ngụ phường 9, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi phóng hỏa đốt nhà, khiến 3 người bị bỏng.

Theo điều tra, Tha xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Kim Thị T.N. (30 tuổi). Vì vậy, chị N. bỏ về nhà cha ruột ở phường 9 sinh sống. Vào tối 27-2, Tha đến nhà cha vợ là ông Kim Mỹ L. (57 tuổi) tìm chị N.

Thấy vợ con ngủ chung với cha vợ, con rể châm lửa đốt nhà - 1

HIện trường vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Do nhà nhỏ, chị N. cùng đứa con và cha mình ngủ chung trên chiếc giường. Khi thấy cảnh này, Tha nổi cơn ghen nên lấy chai hút xăng từ xe máy và ném vào giường ngủ, sau đó châm lửa đốt. Hậu quả, khiến 3 người trên giường bị bỏng nặng phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để điều trị.

Làm việc với công an, Tha thừa nhận hành vi của mình.

Cuộc gọi lúc nửa đêm của cô gái trẻ bị thiêu sống

Khi căn nhà bốc cháy, nạn nhân đã 2 lần lấy điện thoại gọi cho người dì nhưng người dì đã không kịp đến cứu cháu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Khánh (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN