Thấy nhà không khóa, thản nhiên vào trộm đồ

Khi đi ngang qua thấy nhà người lạ không khóa cửa, Thành đã đột nhập vào nhà lấy cắp nhiều tài sản.

Thấy nhà không khóa, thản nhiên vào trộm đồ - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Thành cùng tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 9/12, tin từ Công an thị xã Ba Đồn, (Quảng Bình) cho biết, cơ quan CSĐT thuộc đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thành (21 tuổi, trú tại khu phố 6, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn) để tiếp tục điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 0h15 ngày 7/12, gia đình anh Hoàng Tiến Phượng (SN 1981, ở khu phố 3, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn) phát hiện bị kẻ gian đột nhập lấy trộm đi nhiều tài sản nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Ba Đồn đã có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ.

Ít giờ sau khi khoanh vùng điều tra, lực lượng điều tra nghi vấn Nguyễn Văn Thành - một đối tượng lêu lỏng từng gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn nên đã triệu tập về cơ quan làm việc.

Qua đấu tranh khai thác, Thanh khai nhận mình chính là người gây ra vụ trộm cắp trên. Vào tối hôm đó, khi đang đi bộ qua nhà bạn chơi, Thành thấy nhà anh Phượng khóa cổng nhưng không khóa cửa chính nên đã nhảy hàng rào, rồi đột nhập vào nhà lấy đi nhiều tài sản.

Theo khai báo của chủ nhà, tài sản bị mất gồm có 2 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S và BlackBerry Classic Q20; 1 chiếc đồng hồ đeo tay Seiko màu trắng cùng tiền mặt gần 1,5 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản gần 11,5 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Khang (Gia đình & Xã hội)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN