Thành sát nhân 17 tuổi vì bị nghi ngờ trộm điện thoại

Không đủ tiền trả cho bữa nhậu, Mừng phải cầm cố điện thoại iPhone 5. Tuy nhiên...

Ngày 31.12.2015, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm, xét xử các bị cáo Nguyễn Quốc Duy (SN 1997, ngụ TP.HCM) về tội Giết người, Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1990, ngụ TP.HCM) về tội Cố ý gây thương tích và Nguyễn Văn Được (SN 1995, ngụ TP.HCM) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Thành sát nhân 17 tuổi vì bị nghi ngờ trộm điện thoại - 1

Nguyễn Quốc Duy (đánh dấu X) và các bị cáo khác tại phiên tòa

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 25.10.2014, Nguyễn Văn Mừng cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại đường Võ Văn Bích, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM. Vì không đủ tiền nên Mừng đưa iPhone 5 cho bạn để cầm cố cho chủ quán.

Một lúc sau, Duy và các bạn cũng tới quán này nhậu. Được một lúc thì Duy xỉn và nằm ngủ trên võng.

Lúc này, vì uống khá nhiều nên Mừng không nhớ đã cầm điện thoại mà nghĩ rằng chiếc iPhone 5 của mình đã bị ăn trộm. Mừng dồn nghi ngờ về phía nhóm của Duy. Lúc này một người trong nhóm của Duy bực tức và phản ứng, đòi đánh Mừng và được can ngăn. Nhưng lúc này Hoàng đã cầm theo vỏ chai bia lao đến đập vào đầu Mừng và tiếp tục đánh người bạn của Mừng vì người này can ngăn.

Nhóm Mừng liền đánh trả khiến tình trạng trở nên hỗn loạn. Lúc này. Duy cầm lấy một con dao xếp lao đến đâm một nhát vào thắt lưng Mừng khiến nạn nhân gục tại chỗ và chết tại bệnh viện.

Sau một trận hỗn chiến, Duy cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi hiện trường. Hoàng, Được và một số người thuộc nhóm Mừng bị cơ quan chức năng bắt tạm giam sau đó. Duy sau khi được  người nhà động viên đã đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Duy, Hoàng, Được và các đối tượng liên quan đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Duy 13 năm tù, Hoàng 5 năm tù và Được 3 năm tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Đông ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN