Thanh niên đi tù vì bị ông ngoại bạn gái "bắt quả tang"

Trong lúc Linh và T. đang âu yếm thì bị ông ngoại của T. (80 tuổi) bắt gặp và… báo công an.

TAND huyện Chợ Lách (Bến Tre) vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Dương Linh (ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách) 17 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội giao cấu với trẻ em.

Theo hồ sơ, Linh và em T. sinh năm 2002 quen biết nhau trước đó. Chiều 30-4-2017, Linh gọi điện thoại rủ T. đến nhà bà ngoại chơi thì được T. đồng ý và đạp xe đến gặp Linh.

Đến nhà ngoại, tại đây Linh và T. đã quan hệ với nhau. Trong lúc cả hai đang âu yếm thì bị ông ngoại của T. (80 tuổi) bắt gặp và… báo công an. Quá trình điều tra, Linh còn khai nhận đã quan hệ với T. nhiều lần, bắt đầu từ tháng 3-2017 tại các nhà trọ ở Chợ Lách.

Do bị cáo Linh thành thật khai báo, ăn năn hối cải; gia đình bị cáo Linh đã bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho người bị hại 40 triệu đồng và được gia đình người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên tòa đã xử mức án trên.  

Lời khai của ”yêu râu xanh” Việt kiều hiếp dâm cô gái 21 tuổi

Bước đầu, tại cơ quan công an, người đàn ông Việt kiều khai nhận đã lợi dụng lúc cô gái say xỉn không về được để...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Giang (Pháp luật TP.HCM)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN