Thanh niên chết ở nhà nghỉ: 3 nghi phạm dùng ma túy đá?

Theo Đại tá Vũ Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự PC45 công an Thái Bình, vụ việc nam thanh niên chết ở nhà nghỉ Hồng Nhung không phải là vụ tự tử đơn thuần mà là có dấu hiệu là vụ án mạng.

Liên quan tới vụ việc anh Nguyễn Ch (SN 1988) chết trong tư thế treo cổ tại tầng 5 nhà nghỉ Hồng Nhung (khu vực cầu Kìm, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi cùng Đại tá Vũ Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự PC45 công an tỉnh Thái Bình.

Đại tá Hùng cho biết: “Sáng 6/8 ngay sau khi nhận được tin báo có nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ tại khu vực cầu Kìm, huyện Kiến Xương, phòng PC45 đã phối hợp cùng công an thành phố đến bảo vệ hiện trường và điều tra sự việc.

Dấu vết tại hiện trường và kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, đây không phải là vụ tự tử đơn thuần mà là có dấu hiệu là vụ án mạng".

Thanh niên chết ở nhà nghỉ: 3 nghi phạm dùng ma túy đá? - 1

Đại tá Vũ Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự PC 45 công an tỉnh Thái Bình.

Theo Đại tá Hùng, trong quá trình điều tra và lấy lời khai của các nhân chứng có mặt tại hiện trường phía công an thu thập được một số chứng cứ quan trọng.

Theo đó, trong thời gian xảy ra vụ việc, nhà nghỉ lại không có khách nào ngoài anh Nguyễn Ch (nạn nhân). Trong khi đó nhà nghỉ Hồng Nhung đã bị mất một con chó. Khi các nhân viên tất tả đi tìm thì phát hiện con chó đang bị trói và bịt chặt mõm trong nhà vệ sinh của nhà nghỉ.

Vì thế, 3 nhân viên nhà nghỉ là Vũ Tuấn Tú (SN 1996, xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Văn Thế (SN 1995, xã Vũ Lạc và Ngô Quang Trung (SN 1986, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã nghi ngờ anh Ch bắt trộm chó và đuổi anh này ra khỏi nhà nghỉ. Tuy nhiên, anh Ch đã không đi và vẫn xin ở lại.

Đêm ngày 5/8, 3 nhân viên nhà nghỉ Hồng Nhung đã hai lần cùng nhau sử dụng ma túy đá. Khi đang “phê” thuốc, 3 nhân viên tiếp tục lên phòng nghỉ của anh Ch quát tháo và đuổi anh này đi.

Tại cơ quan điều tra, 3 nhân viên nhà nghỉ là Vũ Tuấn Tú, Nguyễn Văn Thế và Ngô Quang Trung đã khai, trong quá trình đuổi anh Nguyễn Ch ra khỏi nhà nghỉ hai bên đã có xô xát và 3 đối tượng đã dùng điện chích cho anh Ch tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, sợ bị liên đới trách nhiệm nên 3 đối tượng này đã làm giả hiện trường là một vụ tự tử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thanh (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN