Thanh Hoá: Đâm chết người vì giành phòng hát karaoke

Hai nhóm thanh niên tranh nhau chỗ hát karoke nên xảy ra xô xát, đánh nhau, khiến 1 người tử vong.

Thanh Hoá: Đâm chết người vì giành phòng hát karaoke - 1

Phạm Văn Hùng đến đầu thú tại cơ quan điều tra

Khoảng 22h30 ngày 1/1, tại quán karaoke ở thị trấn huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), hai nhóm thanh niên tranh nhau chỗ hát karaoke nên xảy ra xô xát, đánh nhau.

Hậu quả của vụ việc là một người tử vong do nhát dao đâm chí mạng vào ngực trái. Nạn nhân là Lương Khánh Tùng (SN 1985, ở tiểu khu 1, thị trấn Lang Chánh).

Được biết, khoảng thời gian trên, một nhóm thanh niên khoảng 12 người trú ở huyện Ngọc Lặc vào quán Karaoke ở thị trấn Lang Chánh để hát thì gặp một nhóm thanh niên khác 16 người ở huyện Lang Chánh. Do tranh nhau chỗ hát nên cả hai nhóm đã xảy ra xô xát đánh nhau.

Khi Phạm Văn Hùng (nhóm người Ngọc Lặc) bị nhóm người của thị trấn Lang Chánh đánh. Lúc này Hùng bất ngờ rút dao nhọn mang theo đâm vào ngực trái anh Lương Khánh Tùng. Nhát dao chí mạng làm anh Tùng chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra đã có mặt tại khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án. Sáng 2/1, được sự vận động của gia đình, hung thủ đã đến công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Anh (Báo Giao thông)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN