Thâm nhập chợ mua bán đồ cờ bạc bịp trên mạng xã hội

Sự kiện: Tin pháp luật

Đồ cờ bạc bịp nằm trong danh sách các mặt hàng bị cấm kinh doanh. Tuy nhiên, trên mạng xã hội đang rao bán công khai.

Thâm nhập chợ mua bán đồ cờ bạc bịp trên mạng xã hội - 1

Trên mạng xã hội luôn xuất hiện nhiều trang web bán đồ cờ bạc bịp

Hiện tại, khi người mua có nhu cầu không phải đi đâu xa, chỉ đánh những dòng chữ liên quan đến “đồ cờ bạc bịp” thì trước mặt liền xuất hiện hàng chục trang web rao bán.

Theo như các quảng cáo công khai trên mạng xã hội thì “Bài mẫu tử” có giá 150k/1 bộ, quân nam châm 300k 1 bộ….Những mặt hàng khác tuy không được nêu giá lên nhưng chủ hàng đã in sẳn số điện thoại để ai cần mua hàng thì gọi.

Ngoài ra, trên các trang web không chỉ bán hàng mà còn nhận dạy về các kỹ thuật bài lá (ba cây, phỏm, liêng,xâm….) hay các kỹ thuật đánh ba cây khác.

Để nắm rõ hơn những mặt hàng chưa được công khai giá PV đã trong vai người mua hàng gọi vào số điện thoại 979.40xxxx muốn mua kính áp tròng (dụng cụ cờ bạc bịp) thì đầu được anh này trả lời: “Nếu em cần mau hàng thì kính áp trong loại của Hàn Quốc có giá 1,3 triệu đồng, còn loại của Mỹ thì giá 1,5 triệu đồng”.

Khi được PV đồng ý mua hàng và nói đang ở miền trung thì được anh này cho biết: “Nếu mua hàng thì chuyển qua xe khách, khi nhận hàng thì mới lấy tiền. Về phần bảo hành thì những đồ này chúng tôi không có bảo hành”.

Tiếp tục PV gọi vào số điện thoại 01366xxxx để mua hàng thì được người chủ bán đồ bịp chia sẽ: “Nếu chơi bài thì anh nên mua kính áp tròng. Kính áp tròng thì áp vào tròng mắt chứ không phải là kính cọng. Một đôi kính giá 2,5 triệu đồng trên một đôi.

Còn đĩa hai chiều thì một nữa bình thường, còn một nữa làm hàng với mức giá là 3 triệu đồng. Hai loại này đều phải kèm theo quân. Quân thì có nhiều quân để kèm theo vật dụng đánh…”.

Thâm nhập chợ mua bán đồ cờ bạc bịp trên mạng xã hội - 2

Các thiết bị chơi cờ bạc bịp bị công an thu giữ

Khi PV ngã ý muốn mua thì được anh này cho biết, nếu mua thì sẽ gửi hàng qua bưu điện hoặc qua xe. Để có hàng thì người mua không cần phải trả trước tiền mà chỉ cần gửi trước một khoản nhỏ để làm tin.

Ngoài ra để câu khách anh này nói khi mua hai vật dụng này sẽ được tặng thêm một bộ bài mà khi sử dụng bộ bài này cộng với vật dụng làm hàng. Khi chia sẽ với PV, chủ hàng còn cho biết, những mặt hàng này khó mua và khó vận chuyển nếu muốn mua thì phải hết sức bí mật không bị phát hiện thì sẽ bị thu toàn bộ.

Chia sẻ với PV, Hải “bói” một tay cờ bạc có tiếng ở đất Hà Tĩnh đã về quy ẩn bật mí: “Với những đồ dùng để đưa đi đánh bạc thì đến giờ tôi cũng đã trải qua nhiều loại. Nhưng cũng có một phần nhỏ giúp cho việc ăn thắng trong các canh bạc. Còn hầu như khi mua về cũng chỉ được vài lần sử dụng chứ tất cả đều bị lừa. Những trò lừa đảo này rất nguy hiểm, nếu bị phát hiện thì theo “luật cờ bạc” thì ít nhất cũng mất một cánh tay, còn không thì bỏ mạng như chơi…”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Người đưa tin
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN