Thảm cảnh chết người sau tiếng nẹt pô

Chỉ vì tiếng nẹt pô xe máy mà 2 thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn, hậu quả người chết, kẻ ngồi tù.

Thảm cảnh chết người sau tiếng nẹt pô - 1

Bị cáo Vũ tại phiên tòa lưu động

Ngày 10-6, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa lưu động tại xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng xét xử bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ (22 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, trưa 10-1, trong lúc uống rượu giữa Nguyễn Minh Đức và Vũ xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Vũ dùng cây sắt nhọn đâm vào ngực phải của Đức dẫn đến tử vong.

Nguyên nhân mâu thuẫn được xác định là Vũ điều khiển xe mô tô nẹt pô.

Sau khi gây án, Vũ có tác động với gia đình bồi thường cho gia đình anh Đức 40 triệu đồng.

Xét thấy Vũ thành khẩn khai báo, tác động gia đình bồi thường cho gia đình nạn nhân, HĐXX đã tuyên phạt Vũ 18 năm tù, và buộc Vũ cấp dưỡng cho 2 con anh Đức mỗi tháng 650 ngàn đồng cho đến khi các cháu đến tuổi trưởng thành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo G.Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN