Thách đánh nhau sau cốc bia mời, 1 người tử vong

Mâu thuẫn trong lúc uống bia, anh Dũng và Quế rủ nhau ra đường đánh nhau. Trong lúc xô xát, Quế đánh anh Dũng ngã ra đường, anh Dũng được người dân dìu vào vỉa hè nằm và tử vong sau đó.

Ngày 8.7, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Lý Văn Quế (56 tuổi, ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) để làm rõ hành vi đánh anh Nguyễn Thế Dũng (46 tuổi, ở quận Ba Đình) khiến nạn nhân tử vong.
 

Thách đánh nhau sau cốc bia mời, 1 người tử vong - 1

Lý Văn Quế.

Theo điều tra ban đầu: Khoảng 20h30 ngày 6.7, anh Dũng đến quán bia ở đường Hoàng Hoa Thám (phường Thụy Khuê, Tây Hồ) để uống bia. Thấy Quế đang ngồi uống bia ở ngoài vỉa hè nên anh Dũng cầm cốc sang mời.

Trong khi uống bia, anh Dũng và Quế xảy ra cãi vã. Sau đó, hai người rủ nhau ra đường đánh nhau. Anh Dũng đi bộ ra lòng đường sát vỉa hè Trường THCS Ba Đình (đối diện quán bia), Quế cũng đứng dậy đi theo.
 
Anh Dũng dùng tay đấm Quế, nhưng không trúng. Đáp trả, Quế dùng tay đấm đá liên tiếp vào vùng đầu khiến anh Dũng ngã ra đường. Thấy anh Dũng ngã, một người dân đã chạy sang can ngăn, đưa anh Dũng vào nằm lên vỉa hè. Thấy vậy, Quế bỏ sang quán bia uống thêm 1 cốc bia rồi ra về.
 
Lúc đầu, tưởng anh Dũng say rượu nên nhiều người không để ý, nhưng một lúc sau thấy anh Dũng không tỉnh dậy nên sang kiểm tra thì phát hiện nạn nhân có biểu hiện tím tái và tử vong sau đó.
 
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân dẫn tới án mạng xuất phát từ mâu thuẫn bột phát giữa Quế và anh Dũng khi uống bia.
 
Theo xác minh, Quế từng có hai 2 tiền án. Trước khi gây án, Quế đang là bảo vệ tại một phòng tiêm chủng trên địa bàn quận Ba Đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN