Tên trộm nhận “cái kết đắng” vì bán xe gian cho kẻ cướp

Vượt gần 500km mang xe ăn trộm đi bán, nhưng Sơn không ngờ những kẻ mua xe “trở mặt” cướp lại tiền.

Tên trộm nhận “cái kết đắng” vì bán xe gian cho kẻ cướp - 1

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Quảng Bình)

Ngày 10.5, Công an tỉnh Quảng Bình thông tin, Công an huyện Bố Trạch vừa bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thành Long (17 tuổi), Mai Tuấn Vũ (24 tuổi), Lê Văn Hợp (18 tuổi, cùng ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình) và Trần Ngọc Sơn (16 tuổi, ở huyện Tơ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi).

Các đối tượng Long, Vũ, Hợp bị bắt về hành vi “Cướp tài sản”, còn Trần Ngọc Sơn bị bắt vì hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo cơ quan công an, ngày 4.5, Sơn trộm một chiếc xe gắn máy ở Quảng Ngãi sau đó mang ra Bố Trạch, Quảng Bình tìm cách tiêu thụ. Tại đây, Sơn bán chiếc xe máy trộm được cho Long, Vũ với giá 9 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi mua xe, Long và Vũ rủ thêm Lê Văn Hợp tìm cách cướp lại số tiền đã bỏ ra mua xe máy ăn trộm của Sơn.

Chiều tối 8.5, nhóm Vũ đã dàn cảnh đánh Trần Ngọc Sơn rồi cướp tiền lại. Số tiền cướp được, Vũ giữ lại 2 triệu đồng còn chia cho Long 2,5 triệu đồng, Hợp 1 triệu đồng và cho Sơn 1 triệu đồng để có tiền bắt xe vào lại Quảng Ngãi.

Sau khi nhận tiếp nhận thông tin, rạng sáng 9.5, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Bố Trạch đã phối hợp với đồn Công an Thanh Hà bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

Công an huyện Bố Trạch đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.

Phát hiện “kho báu” bí mật trong nhà siêu trộm

Kiểm tra nhà nghi phạm trộm cắp, cảnh sát phát hiện nhiều trang sức bằng vàng, tượng phật di lặc bằng đá bọc viền...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Quảng Bình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN