Tên cướp “quá nhọ” vì chui vào đúng điểm kẹt xe ở SG

Cướp được tài sản của cô gái trên phố Sài Gòn, đối tượng tháo chạy nhưng “quá đen” khi chui vào đúng điểm kẹt xe.

Tên cướp “quá nhọ” vì chui vào đúng điểm kẹt xe ở SG - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Khách

Ngày 11.5, Đội Cảnh sát giao thông Chợ Lớn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM cho biết, đã bàn giao nghi can Nguyễn Văn Khách (25 tuổi, ngụ quận 4) cho Công an phường 2, quận 8 điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào chiều 10.5, Trung úy Nguyễn Phương Phúc, cán bộ Đội CSGT Chợ Lớn thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông tại giao lộ Cao Đạt – Nguyễn Biểu (quận 5) thì nghe tiếng tri hô cướp của người dân. Cùng thời gian này, trung úy Phúc thấy thanh niên chạy xe máy BKS: 52N4-9341 lưu thông từ cầu Chữ Y hướng quận 8 về quận 5 và tới giao lộ Cao Đạt – Nguyễn Biểu có biểu hiện khả nghi. Do giờ tan tầm, khu vực này đang bị kẹt xe nên đối tượng bị kẹt lại trong đám đông.

Nghi vấn đây là đối tượng cướp giật tài sản mà người dân đang tri hô nên trung úy Phúc đã ập tới giữ người này lại. Người dân truy đuổi cũng có mặt ngay sau đó và xác định đây là đối tượng cướp giật điện thoại nên đối tượng bị khống chế, đưa về trụ sở công an phường 2, quận 8 để làm rõ.

Tên cướp “quá nhọ” vì chui vào đúng điểm kẹt xe ở SG - 2

Tang vật và phương tiện gây án

Tang vật là chiếc điện thoại Samsung cùng chiếc xe máy phương tiện gây án.

Tại Công an phường 2, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Khách (25 tuổi, ngụ quận 4).

Bị hại trong vụ cướp giật là chị Nguyễn Thị Lý (ngụ quận 8) cũng đến công an trình báo vụ việc.

Tên trộm cầm dao lục tung nhà gia chủ ở Sài Gòn

Một gia đình không khỏi khiếp sợ khi chứng kiến camera ghi lại cảnh tên trộm cầm dao, thản nhiên đi khắp nhà lục lọi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN