Tạt axit hàng xóm rồi châm lửa đốt nhà tự tử

Thấy hai vợ chồng người hàng xóm đi qua nhà, bà Xuân đã tạt axit vào người, sau đó về nhà đốt nhà tử tự.

Vào khoảng 7h45 ngày 8/1, anh Nguyễn Văn Độ (SN 1966) và vợ là chị Trần Thị Lý (SN 1967) ở xóm Tiến Thành 1, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cùng đi xe máy để mời đám cưới. Khi hai vợ chồng anh Độ đi đến trước nhà bà V.T.X (SN 1956) ở cùng địa chỉ trên thì bất ngờ bị bà X. dùng chai axit hắt vào người.

Tạt axit hàng xóm rồi châm lửa đốt nhà tự tử - 1

Thi thể bà Xuân được người dân đưa ra ngoài

Vì bị bỏng bởi axit, anh Độ và chị Lý kêu cứu thì được người dân địa phương đưa xuống Bệnh viện A Thái Nguyên cấp cứu.

Sau khi tạt axit hai người hàng xóm, bà X. quay vào nhà và chốt chặt cửa rồi đổ xăng châm lửa tự tử. Thấy vậy, một số người dân trong khu vực liền gọi điện thông báo cơ quan chức năng.

Tạt axit hàng xóm rồi châm lửa đốt nhà tự tử - 2

Ngôi nhà của bà Xuân bị thiêu rụi

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường cùng nhân dân dập lửa nhưng bà X. đã tử vong. Toàn bộ đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi.

Được biết, anh Độ bị bỏng với diện tích khoảng 3% cơ thể, chị Lý bị bỏng diện tích khoảng 5% cơ thể và bị bỏng giác mạc hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Bình (Gia đình & Xã hội)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN