Tăng án phạt kẻ giết người vì từ chối đi mua ma túy

Ra tay sát hại người khác vì không đi mua ma túy dùm, bị tuyên 14 năm tù ở án sơ thẩm, Linh tiếp tục bị viện kháng nghị tăng ức án.

Tăng án phạt kẻ giết người vì từ chối đi mua ma túy - 1

Bị cáo Linh liên tục hành hung rồi giết người khác xuất phát từ việc sử dụng ma túy

Ngày 18.10 TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Linh (SN1992, trú huyện Củ Chi, TP.HCM), về Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, Nguyễn Tuấn Linh có mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Tý và Huỳnh Quốc Tuấn. Linh cho rằng Tuấn và Tý tố cáo mình sử dụng trái phép ma túy với công an. Khoảng 18h ngày 22.8.2013, Linh đến nhà Tý (xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi) làm rõ nghi ngờ của mình. Nói chuyện được một lúc Linh lao đến đánh Tý, nhưng được mọi người can ngăn nên bỏ về.

Linh tiếp tục đến gặp Tuấn, nói chuyện được một lúc thì Linh rút dao đâm Tuấn gục tại chỗ rồi bỏ chạy. Tuấn được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, tỉ lệ thương tật lên đến 60%.

Tối 11.9.2013, tại nhà (xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi), Linh nhờ P.V.A đi mua ma túy để sử dụng. Bị A từ chối, Linh rút dao đâm một nhát vào bụng A rồi vứt lại dao ở hiện trường, bỏ đi. Dù được đưa đến Bệnh viện đa khoa Củ Chi cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, song vết thương nặng khiến A tử vong sau đó.

Trước đó, ngày 29.11.2013, Nguyễn Tuấn Linh bị công an huyện Củ Chi bắt giữ. Tại cơ quan điều tra Linh đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. 

Trong cáo trạng trạng truy tố của VKSNC TP.HCM, Linh được xác định tội danh Giết người và đề nghị mức án tử hình. Tuy nhiên TAND TP.HCM đã tuyên phạt 14 năm và chuyển đổi tội danh thành Cố ý gây thương tích.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, HĐXX đã chuyển đổi tội danh của Linh thành Giết người và chấp nhận đơn kháng cáo của gia đình bị hại, kháng nghị của VKS. Qua đó tuyên phạt Linh 16 năm tù về tội Giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Phong ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN