Tài xế khai lý do lái ô tô đâm trung úy CSGT trọng thương

Ngày 20.10, Công an quận Hoàng Mai (TP.Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Đức Ân (SN 1980) để làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 14h45 chiều 18.10, trong lúc làm nhiệm vụ trên đường Giải Phóng, cạnh nút giao thông Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ (quận Hoàng Mai), trung úy Phan Đức Ngọc (cán bộ Đội CSGT số 14, Phòng CSGT TP.Hà Nội) phát hiện Phạm Đức Ân (SN 1980, ở phường Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) lái xe Hyundai i10 mang BKS 98A - 080.94 chạy quá tốc độ, lạng lách, vượt phải sai quy định nên yêu cầu dừng xe xử lý.

Tuy nhiên, Ân không chấp hành mà lao thẳng xe vào ôtô vào người trung úy Ngọc.

Tài xế khai lý do lái ô tô đâm trung úy CSGT trọng thương - 1

Khu vực nơi Ân (ảnh nhỏ) lao xe ôtô vào trung úy Ngọc để bỏ trốn.

Theo anh Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi, một người chứng kiến sự việc): Khi phát hiện chiếc xe Hyundai i10 98A - 080.94 di chuyển tốc độ nhanh và lạn lách, trung  úy Ngọc đã di chuyển ra đường Giải Phóng ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe. Dù trung úy Ngọc phát đi hiệu lệnh dừng xe từ khoảng cách khoảng 40m, nhưng chiếc Hyundai i10 không dừng lại mà lao thẳng vào trung úy CSGT này.

“Cú húc mạnh khiến chiến sĩ CSGT bị hất mạnh lên kính chắn gió trước của ôtô, sau đó văng lên nóc ôtô trước khi rơi xuống đất”, anh Tuấn kể lại.

Đội CSGT số 14 cho biết, do va đập mạnh với ôtô nên trung úy Ngọc bị vỡ xương mỏm đầu gối chân phải và xây xát vùng đầu, mặt. Ngay sau đó, trung úy Ngọc đã được đồng đội và người dân hỗ trợ đưa tới Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Về phía đối tượng Ân, sau khi tông trung úy CSGT, đã phóng xe bỏ trốn.

Tiếp nhận thông tin, đại tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng Công an quận Hoàng Mai - đã chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp, Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương rà soát, truy tìm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 21h30 cùng ngày, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ được Phạm Đức Ân tại khu vực phường Hoàng Liệt.

Tại cơ quan công an, Phạm Đức Ân khai nhận, anh ta chính là người đã đâm xe vào trung úy Ngọc tại khu vực đường Giải Phóng. Thời điểm gây ra sự việc, chỉ có một mình Ân trên xe ôtô.

Ân khai, anh ta chở khách từ Bắc Giang lên Hà Nội, khi trở về đến nút giao gầm cầu chui Vành đai 3 - Pháp Vân thì bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lúc này, Ân không chấp hành mà nhấn ga bỏ chạy. Khi bỏ chạy vào đường Giải Phóng, Ân lại phát hiện một chiến sĩ CSGT yêu cầu dừng xe. Do lo sợ sẽ bị xử phạt, Ân lao thẳng vào xe ôtô vào người CSGT để tẩu thoát.

Ân khai thêm, sau cú đâm xe vào CSGT, kính chắn trước xe taxi của anh ta bị vỡ nên phải đưa xe vào một gara ôtô ở phường Thịnh Liệt để sửa. Do thiếu tiền sửa xe nên Ân bắt xe khách về Bắc Giang lấy tiền. Lúc Ân vừa trở lại Hà Nội thì bị Công an quận Hoàng Mai bắt giữ.

Một người thân của trung úy Ngọc cho biết, chiều 19.10, trung úy Ngọc đã được phẫu thuật vết thương đầu gối. Kết quả phẫu thuật tốt và sức khỏe trung úy này đang dần ổn định.

Sáng 20.10, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh - Phó Cục trưởng Cục CSGT (C67, Bộ Công an) đã đến Bệnh viện Việt Đức thăm hỏi, biểu dương tinh thần dũng cảm của trung úy Ngọc khi làm nhiệm vụ, đồng thời chỉ đạo Phòng CSGT Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.

Vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN