Sự thật “quý bà” nổ mình là người thân của các “sếp” lớn ở Gia Lai

Sự kiện: Tin pháp luật

Nổ mình là người thân của các “sếp” lớn, có thể “chạy” cho chỗ làm ở các cơ quan nhà nước, ngân hàng “quý bà” Phạm Thị Mai đã lừa đảo nhiều người.

Sự thật “quý bà” nổ mình là người thân của các “sếp” lớn ở Gia Lai - 1

Đối tượng Phạm Thị Mai

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bà Phạm Thị Mai (59 tuổi, ngụ phường Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian từ tháng 8/2013 đến tháng 4/2015, lợi dụng nhu cầu xin việc làm của nhiều người, Phạm Thị Mai đã nổ mình là người thân và có quen biết với các “sếp” lớn, có thể xin được việc làm và đã xin cho nhiều người vào làm ở các cơ quan nhà nước, ngân hàng.

Tin tưởng “quý bà”, 13 người ở huyện Đức Cơ và thị xã An Khê (Gia Lai) đã đưa cho Mai số tiền 830 triệu đồng để “chạy” việc. Sau khi hận tiền, Mai bỗng dưng “mất tích”.

Nhận đơn trình báo của các bị hại, công an vào cuộc điều tra và bắt giữ Mai sau đó.

Bắt khẩn cấp người phụ nữ lừa đảo gần 4 tỉ đồng

Sau khi vay tiền của 6 người dân gần 4 tỷ đồng tiêu xài cá nhân rồi không có khả năng chi trả, Trâm bị lực lượng chức...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN