“Sở hữu” 5 tiền án, vẫn tung tăng buôn ma tuý

Sự kiện: Tội phạm ma túy

Từng “sở hữu” 5 tiền án liên quan đến nhiều tội danh khác nhau, nhưng khi vừa mãn hạn, tên côn đồ lập tức rủ “đồng nghiệp” mua bán ma tuý.

Ngày 4/1, TAND TP Hà Nội tuyên 20 năm tù đối với Lê Mạnh Thắng (SN 1967, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa), kém 1 năm là mức án của Bùi Ngọc Thắng (SN 1974, ở phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

“Sở hữu” 5 tiền án, vẫn tung tăng buôn ma tuý - 1

Hai bị cáo trong phiên xử. Ảnh: BH

Tài liệu cáo buộc thể hiện, đêm 23/5/2015, tại khu vực phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), các chiến sỹ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an Hà Nội) bắt quả tang Lê Mạnh Thắng cùng đồng phạm đang chở theo một thùng cát tông chứa nhiều túi nilon nghi vấn ma tuý.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng xác định đó là ma tuý tổng hợp. Hai đối tượng (Lê Mạnh Thắng, Bùi Ngọc Thắng) được xác định là người vận chuyển thuê từ Lạng Sơn về Hà Nội. 

Được biết, từ năm 1997 đến 2006, Lê Mạnh Thắng từng 5 lần vào tù ra tội với các hành vi trộm cắp, mua bán ma tuý, cố ý gây thương tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bắc Hà (Tiền Phong)
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN