“Say” trên chiếu bạc, giáo viên cấp 2 và 15 đối tượng bị bắt

Bị cảnh sát ập vào kiểm tra, cả chục đối tượng đang “sát phạt” trên chiếu bạc bỏ chạy theo nhiều hướng. 16 đối tượng (9 nam, 7 nữ; đều trú ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) bị bắt sau đó, trong đó có 1 người là giáo viên THCS.

Ngày 4.2, đại úy Tô Viên Dũng, Đội trưởng Đội điều tra hình sự Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) cho biết, Công an huyện Lộc Bình vừa triệt phá một ổ đánh bạc tại khu vực thôn Thồng Niềng, xã Đồng Quan, huyện Lộc Bình và bắt giữ 16 “con bạc”.
“Say” trên chiếu bạc, giáo viên cấp 2 và 15 đối tượng bị bắt - 1

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, sau một thời gian theo dõi, hồi 2h ngày 3.2, Công an huyện Lộc Bình bất ngờ đột nhập bắt quả tang một ổ nhóm chuyên đánh bạc ăn tiền tại khu vực thôn Thồng Niềng. Khi các trinh sát đột kích sới bạc, hàng chục đối tượng vẫn đang say sưa sát phạt bằng hình thức chơi tú-lơ-khơ 3 cây.

Vừa phát hiện lực lượng công an, hàng chục đối tượng đã lợi dụng đêm tối bỏ chạy theo nhiều hướng. 10 đối tượng (6 nam, 4 nữ) ngay sau đó đã bị lực lượng công an bắt giữ. Cơ quan điều tra thu giữ tang vật gần 12 triệu đồng, 11 điện thoại di động, 7 xe mô tô cùng toàn bộ dụng cụ đáng bạc.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Lộc Bình đã vận động thêm 6 đối tượng khác (trong đó có 3 nữ) tham gia đánh bạc đêm 3.2 ra đầu thú.
Các đối tượng trên đều có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Lộc Bình. Đáng chú ý, trong số các “con bạc” tham gia sát phạt có một nam giáo viên trẻ đang dạy tại Trường THCS Đồng Quan. Theo cán bộ điều tra, nam giáo viên trẻ này khai nhận, do uống rượu say về nên mới tìm đến chiếu bạc.

Hiện, Công an huyện Lộc Bình đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố các đối tượng.

Video: “Say” trên chiếu bạc, giáo viên cấp 2 và 15 đối tượng bị bắt (Nguồn: ANTV)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Tiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN