Say rượu, chém chết người vì va chạm giao thông

Toà tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Phương 20 năm tù giam, về tội “giết người”.

Ngày 23/12, TAND tỉnh Bến Tre đưa vụ án giết người sau vụ va chạm giao thông ra xét xử sơ thẩm lưu động tại xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre).

Bị cáo là Huỳnh Văn Phương (SN 1990, ngụ xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam), còn nạn nhân là anh Phạm Văn Phường (SN 1990, ngụ xã Ngãi Đăng huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre). Toà tuyên phạt bị cáo Phương 20 năm tù giam về tội “giết người”, buộc bị cáo phải bồi thường tổn thất cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 120 triệu đồng. Trước đó, gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại 50 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ngày 13/8, sau khi uống rượu xong Huỳnh Văn Phương điều khiển mô tô chở Lê Văn Tèo (SN 1980, ngụ xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) lưu thông trên lộ liên ấp. Khi đến địa bàn ấp Thới Đức, xã Thành Thới A thì chạy lấn sang phần đường bên trái để vượt xe môtô ba bánh chạy phía trước cùng chiều thì va chạm với xe máy anh Phường. Sau vụ va chạm, hai đối tượng Phương, Tèo vây đánh anh Phường té xuống mương nhưng được người dân xung quanh chạy đến can ngăn.

Quá ấm ức, Phương mở cốp xe lấy con dao chém từ trên đầu xuống làm anh Phường tử vong tại chỗ. Gây án xong, đối tượng lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Đường (Báo Giao thông)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN