Sát thủ cuối cùng vụ chém giám đốc bệnh viện ra tòa

Cùng đồng bọn chém giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn gây xôn xao dư luận đầu năm 2013, Việt được trả công 6,6 triệu đồng.

Sáng 11/9, TAND Hà Nội xử phạt Nguyễn Văn Việt (23 tuổi, ở Phú Thọ) 17 năm tù tội Giết người. Việt là đồng phạm cuối cùng của vụ án chém giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn hồi đầu năm 2013 gây xôn xao dư luận.

Trước đó, cuối năm 2013, Tòa phúc thẩm TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Quang Đạt và 3 đồng phạm mức án từ 17 - 20 năm tù.

Cáo buộc thể hiện năm 2004, Nguyễn Quang Đạt – giám đốc một công ty hợp đồng liên kết với Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) để phục vụ tang lễ, đầu tư thiết bị máy móc phục vụ khám chữa bệnh… Đầu năm 2013, cho rằng ông Đào Quang Minh (giám đốc Bệnh viện) gây khó khăn trong việc làm ăn, Đạt nói chuyện với Ngô Quang Dũng. Cả hai bàn nhau đánh dằn mặt ông Minh.

Cuối tháng 2/2013, Việt và hai tên khác được Dũng thuê để theo dõi, chặn đánh ông Minh. Đầu tháng 3/2013, biết ông Minh ngồi xe ô tô Fortuner cùng 9 cán bộ nhân viên công tác tại Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên, bọn chúng đi xe bám theo.

Khi xe ô tô qua ngã ba Thạch Lỗi (xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) khoảng 100 m, ông Minh dừng xe xuống ven đường đi vệ sinh. Lợi dụng sơ hở, Việt đi xe máy chở Nguyễn Mạnh Hùng vượt lên trước đón đầu. Tại đây, Hùng rút dao trong người chém nhiều nhát vào cổ, lưng ông Minh. Gây án xong, cả bọn lên xe bỏ chạy.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch. Sau vụ án, Việt và Hùng được trả công mỗi người 6,6 triệu đồng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, 4 người lần lượt bị bắt giữ và đưa ra xét xử. Riêng Việt bỏ trốn đến tháng 6 thì bị bắt theo quyết định truy nã.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Mến (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN