Sát hại tài xế cướp taxi, mang xác đi thủ tiêu

Sau khi sát hại tài xế taxi để cướp xe, Trần Văn Đức ở Ninh Bình đã đánh xe sang tỉnh Nam Định để phi tang xác nạn nhân thì bị người dân phát giác.

Ngày 1-6, ông Bùi Minh Đạt, Trưởng công an xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), cho biết từ thông tin của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã khám phá vụ án mạng nghiêm trọng.

Nghi phạm gây ra vụ án mạng được xác định là Trần Văn Đức (SN 1989, ngụ xã Chính Tâm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Nạn nhân là anh Nguyễn Đình Hùng (SN 1989, ngụ xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ).

Sát hại tài xế cướp taxi, mang xác đi thủ tiêu - 1

Chiếc taxi của tài xế Nguyễn Đình Hùng, người bị Trần Văn Đức sát hại rồi mang đi thủ tiêu

Thông tin ban đầu cho biết vào đêm ngày 30 rạng ngày 31-5, Ban công an xã Yên Quang nhận được thông tin trên địa bàn xóm 6 có 1 chiếc taxi đi tới có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Ngay lập tức, Công an xã Yên Quang đã cử một số người tới hiện trường thì phát hiện chiếc taxi mang BKS 29A – 019.06 đang đậu ngay ngã 3 đường của xóm 6. Khi lực lượng chức năng tiến tới để yêu cầu kiểm tra thì lái xe có ý định bỏ chạy nhưng đã bị ngăn lại. Sau đó người này cố thủ trong xe không chịu mở cửa ra.

Lúc này, tổ công tác đã soi đèn pin vào trong xe thì phát hiện có 1 người đàn ông nằm bất động ở ghế sau với nhiều vết máu trên cơ thể. Tổ công tác liền khống chế, mở cửa xe taxi để kiểm tra thì thấy người này đã chết.

Xác định đây có thể là một vụ giết người nên Công an xã đã nhanh chóng báo cáo sự việc tới Công an huyện Ý Yên để đơn vị này tới hiện trường xử lý.

Ngay sau đó, đối tượng điều khiển chiếc taxi được đưa về trụ sở công an và xác định là Trần Văn Đức. Tại đây, Đức khai nhận bắt taxi từ nhà lên khu vực cầu Non Nước (giáp ranh giữa TP Ninh Bình và xã Yên Quang) để chơi thì bị một nhóm người đuổi đánh nên chạy xe vào xã Yên Quang để tránh. Tuy nhiên, khi nói về xác chết trên xe Đức lại chối không biết và trả lời vòng vo.

Qua xác minh tại hiện trường và thấy trên người Đức có nhiều vết máu và các vết xước như vật lộn nhau nên công an nghi vấn Đức chính là hung thủ. Cuối cùng, Đức đã phải khai nhận hành vi sát hại tài xế taxi là anh Nguyễn Đình Hùng để cướp taxi.

Theo ông Đạt, qua xác minh ban đầu nạn nhân Nguyễn Đình Hùng là lái xe của hãng Taxi Mỹ Đình ở Hà Nội. Đây là chiếc taxi do anh Nguyễn Hữu Lợi (ngụ huyện Đan Phượng, Hà Nội) sở hữu và thuê anh Hùng lái.

Hiện đối tượng gây án sát hại tài xế taxi đã được đưa về Công an tỉnh Nam Định để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn - T.Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN