Sát hại người tình trong vườn cao su rồi giấu xác phi tang

Sau khi sát hại người tình, đối tượng tự tử nhưng bất thành...

Chiều 15-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ hình sự Trần Hoàng Thái (29 tuổi, ngụ huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo cơ quan Công an: Lúc 15h30 ngày 11-1, Thái và Thạch Thị Thảo N. (28 tuổi, ngụ xã Nhị Long, huyện Càn Long, Trà Vinh) và một số người bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà của Thạch Sa Liên (49 tuổi, ngụ ấp Pa Pếch, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, Bình Phước). Đến khoảng 17h30 cùng ngày, Thái điều khiển xe máy BKS: 93F7 - 8710 chở N. về nhà bà Nguyễn Thị Liên (6 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú).

Do có tình cảm từ trước, Thái cùng N. đi bộ ra lô cao su cách nhà bà Liên khoảng 1 km để tâm sự. Trong lúc nói chuyện thì cả hai xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Thái đã nhặt khúc cây gỗ gần đó đánh nhiều nhát vào đầu của N. làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau đó, Thái kéo xác của N. mang giấu dưới suối cách hiện trường khoảng 15m. Đồng thời, đối tượng dùng cỏ che phủ lại rồi đi bộ về nhà bà Liên và lấy xe máy trên bỏ trốn về nhà tại Thôn Rôn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang.

Trên đường về, Thái mua một chai thuốc rầy thủ sẵn trong người. Khi về đến nhà, Thái kể lại sự việc giết N. cho gia đình biết. Đồng thời, đối tượng uống thuốc rầy để tự tử nhưng được gia đình đưa cấp cứu kịp thời và động viên. Đến tối 14-1, Thái đã đến Công an huyện Cầu Ngang tự thú.

Giết người tình, dùng xe máy chở từ TP HCM về Bà Rịa-Vũng Tàu phi tang

Hai năm sau khi giết người tình Đông mới bị bắt giữ khi người dân phát hiện bộ xương người trong khu du lịch bỏ hoang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Bình (Công an nhân dân)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN