Sắp xét xử băng nhóm Tý "điên" bảo kê Bến xe Miền Đông

Sự kiện: Tin pháp luật

VKSND TP.HCM vừa chuyển cáo trạng truy tố băng nhóm bảo kê Bến xe Miền Đông sang TANDTP để lên kế hoạch xét xử.

Băng nhóm này do Nguyễn Trọng Ngôn (tức Tý “điên”, 27 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) cầm đầu.

Được biết, cáo trạng lần này không có gì thay đổi so với cáo trạng lần đầu. Các bị cáo đều bị truy tố về tội cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản.

Sắp xét xử băng nhóm Tý "điên" bảo kê Bến xe Miền Đông - 1

  Nguyễn Trọng Ngôn (Tý “điên”) khi bị cơ quan công an bắt giữ

Theo cáo trạng, từ năm 2010, Tý “điên” thành lập băng nhóm tại khu vực Bến xe Miền Đông. Nhà xe, tài xế cùng những người dân buôn bán trong bến phải nộp tiền bảo kê hằng tháng cho Tý và đàn em. Băng này sẵn sàng đánh người để đòi tiền bảo kê và hoạt động cho vay nặng lãi.

Trước đó, ngày 26-8-2015, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với tám bị cáo trong băng nhóm bảo kê bến xe này gồm: Nguyễn Trọng Ngôn (Tý “điên”), Nguyễn Quốc Mạnh (48 tuổi), Dương Văn Lành (34 tuổi), Ngô Quang Đồng (27 tuổi), Đinh Trọng Quý (25 tuổi), Hồ Sỹ Quý (32 tuổi), Đàm Duy Hải (35 tuổi) và Nguyễn Tăng Tiến (40 tuổi). Sau một ngày xét xử, HĐXX tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ một số chi tiết trong vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Danh (Pháp Luật TPHCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN