Rút súng bắn người vì bị vu "ngáo đá"

Sự kiện: Tin pháp luật

Tức tối vì bị vu "ngáo đá", Chiến rút súng bắn thẳng về phía nạn nhân.

Rút súng bắn người vì bị vu "ngáo đá" - 1

Bị cáo Chiến tại tòa

Ngày 11/10, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 14 năm tù về tội giết người đối với bị cáo Lưu Quốc Chiến (tức Chiến Síu, SN 1968, trú ở phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội).

Theo cáo trạng, vào khuya 25/4/2012, Lưu Quốc Chiến cùng chị Lại Ngọc Lan (SN 1974, ở quận Thanh Xuân, bạn gái Chiến) và anh Đinh Văn Hải (SN 1974, ở quận Đống Đa) rủ nhau tới một quán phở ở phố Láng Hạ ăn đêm.

Một lát sau, anh Hải gọi cho bạn là anh Đỗ Thanh Việt (SN 1973, ở huyện Đông Anh) đến ăn cùng. Trong lúc ăn uống, anh Việt nói chuyện có ý quy chụp cho Chiến sử dụng ma túy đá khiến Chiến tức tối, dẫn đến hai bên xảy ra xô xát.

Trong lúc xô xát, Chiến rút trong túi ra một khẩu súng dạng Colt bắn anh Việt. Hai phát súng đầu không trúng, Chiến bắn tiếp phát đạn nữa làm anh Việt bị thương ở bàn tay.

Gây án xong, Chiến trốn lên Lào Cai ẩn náu, tới giữa tháng 10/2015 mới bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Tuấn (Báo giao thông)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN