Rượu vào sau tiệc cưới, anh rể chém chết em vợ

Mâu thuẫn trong lúc đi đám cưới tại nhà người quen, Lương Trần Chu (Nghệ An) đã dùng dao phay chém em họ của vợ khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 17-4, thông tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, cho biết Lương Trần Chu (SN 1965, trú tại xóm Tân thiết, xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn), nghi can tới trụ sở công an đầu thú sau khi chém chết ông Lương Văn Nghị (SN 1971).

Trước đó, vào trưa ngày 16-4, Chu và ông Nghị cùng đi đám cưới tại nhà người quen cùng xóm. Trong lúc rượu vào giữa ông Nghị và Chu xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Được mọi người can ngăn, Chu ra quán nhậu tiếp, ông Nghị đi về nhà.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Chu đến nhà ông Nghị. Tại đây, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, bất ngờ Chu dùng dao chém nhiều nhát vào người ông Nghị khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây ra án mạng, Chu phóng xe máy bỏ trốn. Bị lực lượng công an truy lùng gắt gao, biết không thể trốn thoát, ngày 17-4, Lương Trần Chu đã đến công an đầu thú.

Được biết, ông Nghị là em họ của vợ Chu, gọi Chu bằng anh rể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Vũ (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN