Rùng mình nghi án đổ thuốc độc vào bể nước ở Đắk Nông

Trong lúc lấy nước từ bể chứa để nấu ăn, bà Đẹp tá hỏa phát hiện nước có mùi thuốc bảo vệ thực vật.

Sáng 1.8, ông Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng Công an xã Trường Xuân (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để báo cáo cho Công an huyện Đắk Song việc gia đình bà Nguyễn Thị Đẹp (SN 1979, ngụ thôn 10, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) phản ánh có kẻ đã đổ thuốc bảo vệ thực vật vào bể chứa nước ăn của gia đình.

Rùng mình nghi án đổ thuốc độc vào bể nước ở Đắk Nông - 1

Bể chứa nước của gia đình bà Đẹp. Ảnh B.N

Theo thông tin ban đầu, chiều 30.7, gia đình bà Đẹp đóng cửa sang nhà người thân chơi. Đến tối cùng ngày, ba Đẹp về nhà để nấu ăn. Tuy nhiên, khi lấy nước ở bể chứa, bà Đẹp phát hiện có mùi thuốc bảo vệ thực vật nồng nặc và bọt trắng chảy ra từ vòi nước. Nghi bể nước bị đầu độc, bà Đẹp đã hô hoán người thân đến chứng kiến đồng thời trình báo với Công an xã Trường Xuân.

Theo ông Nguyễn Văn Ngọc, ghi nhận ban đầu cho thấy bể nước có mùi thuốc bảo vệ thực vật nên công an xã đã hướng dẫn gia đình làm đơn trình báo để cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ.

Đổ thuốc chuột vào nồi thịt chó để đầu độc hàng xóm

Lợi dụng lúc mọi người sơ ý, ông Lực không cho mắm tôm vào nồi thịt chó mà thay vào đó là một gói thuốc chuột.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN