Rủ trai về nhà mây mưa để nhân tình quay clip

Cô gái mới 19 tuổi ở Hải Dương rủ anh Nguyễn Văn D. về nơi mình ở quan hệ tình dục để người tình từ nơi ẩn nấp trong nhà bí mật dùng điện thoại di động quay clip rồi cả 2 tống tiền anh này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cho biết đã lệnh bắt khẩn cấp 2 người: Hồ Văn Sáu (SN 1982, trú tại xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Thị Ánh (SN 1994, trú tại xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, Ánh đã rủ anh Nguyễn Văn D. (SN 1994, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) về nhà quan hệ tình dục để Sáu bí mật dùng điện thoại di động quay clip, rồi cả 2 tống tiền anh này…

Theo tài liệu điều tra, Sáu nghiện nặng ma túy và có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sáu cùng với Nguyễn Thị Ánh “cặp cạ” với nhau, chung sống như vợ chồng.

Rủ trai về nhà mây mưa để nhân tình quay clip - 1

Hồ Văn Sáu và Nguyễn Thị Ánh

Ngày 14/11, sau khi cùng Sáu lên kế hoạch cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài, cô gái mới 19 tuổi này nói với anh D. là chồng mình đi vắng và rủ anh này về nhà “tâm sự”. Trong lúc 2 người “mây mưa”, Sáu từ chỗ nấp, bí mật dùng điện thoại di động ghi hình làm bằng chứng.

Sau đó, Sáu bất ngờ xuất hiện, dùng tuýp sắt và dao quắm đe đánh anh D. vì đã quan hệ bất chính với bạn gái của mình.

Rủ trai về nhà mây mưa để nhân tình quay clip - 2

Chiếc xe máy của nạn nhân và các tang vật khác của vụ án

Khi nạn nhân van xin, Sáu liền bắt anh D. đưa hết tài sản trong người cho hắn. Do anh D. chỉ có 200.000 đồng, nên Sáu tiếp tục đánh và buộc anh này phải viết giấy vay nợ 90 triệu đồng kèm theo giấy bán chiếc xe Wave Alpha của mình trị giá 6 triệu đồng, rồi mới thả cho nạn nhân về nhà lo tiền trả nợ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Sáu và Ánh, cơ quan điều tra thu giữ toàn bộ tang vật nói trên cùng 1 búa rìu và 1 con dao bầu.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc, Hải Dương đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Đức (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN