Rủ quan hệ đồng tính để ép viết giấy vay nợ

Sau khi quan hệ tình dục xong, Tuấn Anh đòi anh T. phải trả tiền đồng thời bắt ép anh T. phải viết giấy vay nợ với số tiền 10 triệu đồng.

Là đối tượng không nghề nghiệp, đồng tính nên Hoàng Tuấn Anh (SN 1975) ở Phúc Thọ, Hà Nội thường xuyên lên mạng tìm khách mua dâm.

Vào đầu tháng 2 vừa qua, thông qua một trang web dành cho người đồng tính nam, anh T.V.T. ở Ba Đình có quen biết và trao đổi số điện thoại với Tuấn Anh. Đến ngày 16/2, Tuấn Anh chủ động nhắn tin rủ anh T. đi nhà nghỉ. Sau khi anh T. đồng ý, Tuấn Anh bàn bạc với Nguyễn Thành Thái (SN 1976) ở Lâm Thao, Phú Thọ và Trần Văn Hà (SN 1992) ở Phù Ninh, Phú Thọ lập kế hoạch đưa “con mồi” vào tròng.

Theo hẹn, chiều cùng ngày, Tuấn Anh đón anh T. trên đường Hoàng Quốc Việt, sau đó cả hai người đưa nhau vào một nhà nghỉ nằm trên phố Nguyễn Khánh Toàn để thuê phòng. Sau khi quan hệ tình dục xong, Tuấn Anh đòi anh T. phải trả tiền. Thấy anh T. chỉ mang trong người 300 nghìn đồng và 1 chiếc điện thoại, Tuấn Anh liền gọi Thái và Hà lúc này đang ngồi chờ ở phòng bên cạnh sang hỗ trợ, bắt ép anh T. phải trả tiền.

Các đối tượng lục túi lấy đi 300 nghìn đồng và chiếc điện thoại, đồng thời bắt ép anh T. phải viết giấy vay nợ với số tiền 10 triệu đồng. Cả 3 yêu cầu anh T. phải chuyển tiền cho chúng ngay trong sáng hôm sau nếu không sẽ kể chuyện cho gia đình anh T. biết. Quá hoảng sợ, anh T. đã đến trình báo sự việc với CAQ Cầu Giấy.

Sáng 17/2, theo lịch hẹn, khi các đối tượng đang nhận tiền từ anh T. đã bị Đội CSHS phối hợp CAP Quan Hoa ập tới bắt giữ. Vụ việc đang được CAQ Cầu Giấy khai thác mở rộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Anh (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN