Quán cà phê nhiều lần bị giang hồ đập phá

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi khi từ chối lời đề nghị sang lại mặt bằng, chủ quán cà phê Mục Đồng, quận Bình Thạnh, TP HCM liên tục bị giang hồ tấn công, đập phá.

Suốt 2 năm qua, quán cà phê Mục Đồng (09 lô G, chung cư Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM) thường xuyên bị giang hồ đe dọa, đuổi đánh khách và nhân viên.

Camera ghi lại cảnh gã thanh niên lạ mặt đánh nhân viên quán cà phê tối 9-6

Lần gần đây nhất diễn ra vào tối 9-6. Cụ thể, trong lúc anh Võ Văn Tám (38 tuổi, nhân viên của quán) đang đóng cửa quán thì một thanh niên đi từ quán kế bên đến hỏi chuyện và sau đó xông vào đánh. Toàn bộ vụ việc đều được camera an ninh ghi lại.

Thuật lại vụ việc, anh Tám nói: "Người lạ mặt đề nghị tôi phải nghỉ làm vì lý do giành khách của quán kế bên. Khi tôi  từ chối thì người này nói tôi "khó dạy" nên đánh để biết mùi đời".

Trước kia, báo Người Lao Động từng đăng tải bài viết "Không sang quán, bị côn đồ đập phá?" liên quan đến quán cà phê nói trên.

Nội dung phản ánh vào tối 12-10-2016 một nhóm giang hồ vào quán kế bên, họ bàn tán, chỉ trỏ về phía quán cà phê Mục Đồng và sau đó qua đánh khách vô cớ.

Đến ngày 22-10-2016, camera tiếp tục ghi nhận một chiếc taxi chạy đến dừng trước quán và khoảng 10 thanh niên nhảy xuống cầm roi điện, ống sắt đánh tới tấp người giữ xe, nhân viên phục vụ. Một thanh niên trong nhóm cảnh cáo các vị khách đến đây uống nước sẽ phải "no đòn".

Anh Trần Huy Luân (38 tuổi, chủ quán) kể, mọi việc trở nên rắc rối kể từ khi anh Đ.N.T. chủ quán kế bên đề nghị anh sang nhượng lại quán như bị từ chối.

Được biết nhóm giang hồ từng quấy rối quán cà phê Mục Đồng hồi năm 2016 vừa bị công an quận 1 bắt giữ vì có liên quan đến việc quậy phá quán kem nhãn Chú Tám, đường Trương Hán Siêu, quận 1.

Video ghi lại cảnh giang hồ đập phá quán cà phê vào năm 2016

Nổi máu giang hồ, nhóm côn đồ đất Cảng tới tận nhà bắn đối thủ

Đang ở nhà, anh Bình bị 4 đối tượng đi ô tô xông vào nhà đe dọa, đấm đá và dùng súng bắn chim tấn công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN